Ngoại trưởng Nga hé lộ nội dung cuộc gặp chớp nhoáng với Ngoại trưởng Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/3 cho biết ông và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về vấn đề Ukraine và Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí tấn công Chiến lược Mới (New START) trong cuộc gặp ngắn bên lề hội nghị các Ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ.
Ngoại trưởng Nga hé lộ nội dung cuộc gặp chớp nhoáng với Ngoại trưởng Mỹ ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái). Ảnh: Sputnik

“Chúng tôi đã thảo luận về sự ổn định chiến lược liên quan đến Hiệp ước New START và vấn đề Ukraine. Không còn bí mật nào mà tôi có thể tiết lộ thêm, vì đó là tất cả những gì mà chúng tôi đã thảo luận”, ông Lavrov nói trên truyền hình Nga.

Ngoại trưởng Nga mô tả cuộc thảo luận kéo dài 10 phút là “mang tính xây dựng, lý trí và hoàn toàn văn minh”.

Ông cho biết lập trường của Ngoại trưởng Blinken về các vấn đề được thảo luận phản ánh đầy đủ đường lối chính trị của Mỹ.

Ngoại trưởng Nga cũng giải thích cặn kẽ lập trường của Mátxcơva, đặc biệt là trong vấn đề Hiệp ước New START, rằng Nga buộc phải đình chỉ việc tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí duy nhất còn lại giữa hai cường quốc hạt nhân.

“Chúng tôi bắt tay nhau khi mới gặp và khi ra về. Đó là một cuộc trò chuyện tự nhiên”, nhà ngoại giao Nga nói.

Ấn Độ đăng cai tổ chức hội nghị các Ngoại trưởng G20 vào ngày 1 và 2/3.

Trước đó vào ngày 22/2, Duma Quốc gia Nga đã thông qua dự luật đình chỉ sự tham gia của nước này trong Hiệp ước NEW STAR mà Mátxcơva và Washington kí kết vào năm 2010. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga chỉ “đình chỉ tham gia” chứ không rút khỏi hiệp ước.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG