Ngoại trưởng Nga dự Hội nghị G20, xóa tan tin đồn nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay (15/11) đã tham dự ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) sau khi Mátxcơva bác bỏ thông tin rằng ông phải nhập viện vì bệnh tim.

Theo hãng thông tấn Tass, ông Lavrov – đại diện phái đoàn Nga dự G20 – được chào đón bởi Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Sự xuất hiện của ông Lavrov đã xóa tan tin đồn mà một số tờ báo đưa ra hôm 14/11, rằng ông đã phải nhập viện vì bệnh tim.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là “tin giả”, đồng thời công bố video ông Lavrov ngồi trên sân thượng khách sạn chuẩn bị cho cuộc họp G20.

Ngoại trưởng Nga dự Hội nghị G20, xóa tan tin đồn nhập viện ảnh 1

Ông Lavrov tham dự phiên họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga dự Hội nghị G20, xóa tan tin đồn nhập viện ảnh 2

Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga dự Hội nghị G20, xóa tan tin đồn nhập viện ảnh 3

Ảnh: Reuters

Tại phiên họp đầu tiên ngày 15/11, ông Lavrov được cho là đã có mặt trong hội trường khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trực tuyến trước các lãnh đạo G20.

Ông Zelensky – trong bài phát biểu của mình – đã kêu gọi các thành viên G20 ủng hộ đề xuất hòa bình mà ông đưa ra để giải quyết cuộc xung đột với Nga.

Khi ông Zelensky phát biểu, “hội trường gần như kín chỗ, trong đó có sự xuất hiện của Ngoại trưởng Nga Lavrov”, theo Bloomberg.

Sau ông Zelensky, Ngoại trưởng Lavrov cũng có bài phát biểu trước hội nghị. Trong đó, ông lặp lại lập luận của Tổng thống Putin rằng chiến dịch quân sự của Nga là “cuộc chiến với chủ nghĩa tân phát xít ở Ukraine”.

Hãng tin Bloomberg cho biết “căn phòng vẫn kín chỗ khi ông Lavrov phát biểu, không có tình trạng mọi người rời đi ồ ạt như trước đây khi các quan chức Nga lên tiếng”. “Việc này cho thấy các lãnh đạo thế giới dường như đang mệt mỏi với việc chỉ trích chiến dịch của Nga, hiện đã bước sang tháng thứ chín”, Bloomberg viết.

Các quan chức tham dự G20 được cho là đang soạn thảo một dự thảo thông cáo chung, trong đó lưu ý rằng “hầu hết các thành viên của khối đều lên án mạnh mẽ xung đột ở Ukraine”, và rằng “việc này đang gây đau khổ cho nhiều người”.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.