Tổng thống Zelensky thúc giục G20 thông qua kế hoạch hòa bình ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/11 kêu gọi nhóm G20 ngăn chặn xung đột ở nước này theo kế hoạch hòa bình mà ông đề xuất.

“Chúng tôi sẽ không cho phép Nga chờ đợi và củng cố lực lượng”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh ở đảo Bali của Indonesia. “Tôi tin rằng giờ là thời điểm mà cuộc xung đột phải dừng lại, có thể dừng lại.”

Các lực lượng Ukraine đã đạt được nhiều tiến bộ trong những tuần gần đây ở phía Đông và phía Nam, bao gồm việc tiếp quản thành phố Kherson vào tuần trước.

Ông Zelensky đã đến thăm Kherson hôm 14/11, và cam kết sẽ tiếp tục cho đến khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát toàn bộ các vùng lãnh thổ.

Tổng thống Zelensky thúc giục G20 thông qua kế hoạch hòa bình ở Ukraine ảnh 1

Ông Zelensky thăm Kherson hôm 14/11. Ảnh: Reuters

Phát biểu ngày 15/11, Tổng thống Ukraine kêu gọi các lãnh đạo G20, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình áp dụng đề xuất hòa bình 10 điểm và chấm dứt xung đột "một cách chính đáng và trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế".

Ông Zelensky cũng kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế để "củng cố cấu trúc an ninh thời hậu chiến trong không gian châu Âu - Đại Tây Dương" và để ngăn chặn sự tái diễn các hành động của Nga.

Ông nhắc lại rằng Nga phải rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine, và sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào về lãnh thổ từ phía Kiev.

Tổng thống Zelensky thúc giục trả tự do cho tất cả các tù nhân Ukraine, kêu gọi khôi phục "an toàn bức xạ" liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, áp dụng hạn chế về giá đối với các nguồn năng lượng của Nga và mở rộng sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc.

“Nếu Nga phản đối đề xuất hòa bình của chúng tôi, bạn sẽ thấy rằng họ chỉ muốn xung đột”, ông Zelensky nói.

Hiện chưa rõ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đang dẫn đầu phái đoàn Nga dự hội nghị thượng đỉnh, có ngồi tại hội trường khi ông Zelensky phát biểu hay không.

Mỹ mong đợi G20 sẽ lên án chiến dịch của Nga ở Ukraine khi hội nghị kết thúc vào ngày 16/11, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết trước đó.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.