Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi phản đối chính trị hóa vấn đề lương thực, năng lượng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng thế giới nên kiên quyết phản đối nỗ lực chính trị hóa các vấn đề lương thực và năng lượng, hoặc sử dụng chúng làm công cụ và vũ khí.
Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi phản đối chính trị hóa vấn đề lương thực, năng lượng ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali (Indonesia). Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên được Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra trong ngày khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 tại đảo Bali (Indonesia).

Nhà lãnh đạo Trung Quốc lưu ý vấn đề lương thực và năng lượng là thách thức cấp bách nhất trong phát triển toàn cầu. Ông cho biết nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng hiện nay không phải do vấn đề sản xuất hay nhu cầu, mà là do chuỗi cung ứng và hợp tác quốc tế bị gián đoạn.

Để thoát khỏi tình trạng này, theo Chủ tịch Tập Cận Bình, tất cả các quốc gia – với sự phối hợp của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế đa phương khác – nên tăng cường hợp tác về giám sát và điều tiết thị trường, xây dựng quan hệ đối tác về hàng hóa, phát triển thị trường hàng hóa mở, ổn định và bền vững, cùng hợp tác để khơi thông chuỗi cung ứng và ổn định giá cả thị trường.

“Điều quan trọng là phản đối chính trị hóa và vũ khí hóa các vấn đề lương thực và năng lượng; phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương cũng như các hạn chế trong các lĩnh vực hợp tác nghiên cứu và công nghệ có liên quan”, ông Tập nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo sẽ không gây thiệt hại cho nền kinh tế và mức sống của người dân.

Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại đảo Bali trong hai ngày 15 và 16/11.

Theo Trung Hoa Nhật báo, Sputnik
MỚI - NÓNG