Có 67 kết quả :

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân ngày 13/12

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Việt Nam - Trung Quốc bước đến điểm khởi đầu lịch sử mới

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước của ông và Phu nhân tới Việt Nam có tầm quan trọng rất lớn. Nhà Lãnh đạo Trung Quốc cũng cám ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam vì sự tiếp đón nồng nhiệt và lòng hiếu khách nhất dành cho ông và Phu nhân Bành Lệ Viên trong chuyến thăm.
Tham quan gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 6 ở Thượng Hải ngày 6/11/2023. Ảnh: Xinhua.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phù hợp xu thế thời đại

TPO - Đó là tiêu đề một bài xã luận của Xinhua và là nội dung chung của nhiều bài viết của báo chí Trung Quốc dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/12. Báo chí Trung Quốc cũng đề cập những hoạt động hợp tác rất cụ thể, như mua bán sữa tươi, đầu tư điện mặt trời… giữa các doanh nghiệp hai nước.
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

TPO - Ngày 13/12, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí ra “Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.
Loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam

Loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam

TPO - Chiều 12/12, trong khuôn khổ lễ đón Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Binh chủng Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện nghi lễ bắn 21 phát đại bác chào mừng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 31/10, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có buổi hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân xuất hiện trước tòa ở tỉnh Cát Lâm ngày 8/7. Ông này bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 646 triệu nhân dân tệ (khoảng 2.246 tỷ đồng), thao túng thị trường chứng khoán và sở hữu vũ khí trái phépẢnh: CCTV

Kiểm soát doanh nghiệp sân sau của quan chức

TP - Trung Quốc mới đây ban hành quy định về việc thành lập và điều hành doanh nghiệp đối với vợ, chồng, con cái của cán bộ lãnh đạo. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, đưa các giá trị quân sự vào xã hội dân sự.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu chào năm mới 2022

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu chào năm mới 2022

TPO - Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông đã nhiều lần nghe thấy những lời khen ngợi về cuộc chiến chống lại COVID-19 của Trung Quốc và sự đóng góp của Bắc Kinh với chiến dịch ứng phó COVID-19 toàn cầu. Đến nay, Trung Quốc đã cung cấp 2 tỷ liều vắc xin COVID-19 cho hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế.
Một nút giao thông nhiều tầng ở thành phố Thượng Hải Ảnh: Thái An

Trung Quốc có chiến lược phát triển mới

TP - Trung Quốc mới đây đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) và đặt mục tiêu dài hạn tới năm 2035 trở thành siêu cường xã hội chủ nghĩa (XHCN) hiện đại trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, theo Tân Hoa Xã.
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm 2019 ảnh: CNN

EU có chọn cách quay lưng với Trung Quốc?

TP - Năm nay châu Âu rất bối rối về việc nên làm gì với Trung Quốc. Đầu năm, hai bên hy vọng sẽ chính thức hoá quan hệ đối tác kinh tế và chiến lược tại một hội nghị thượng đỉnh ở Leipzig do Thủ tướng Đức Angela Merkel chủ trì, nhằm đạt được bước đột phá trong quan hệ EU - Trung Quốc.