Cựu Phó tổng thống Mike Pence: Mỹ sẽ có những lựa chọn tốt hơn ông Trump

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nói trong cuộc trả lời phỏng vấn vừa phát sóng rằng ông và gia đình đang cân nhắc khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2024. Ông cũng cho rằng Mỹ “sẽ có những lựa chọn tốt hơn” cựu Tổng thống Donald Trump.
Cựu Phó tổng thống Mike Pence: Mỹ sẽ có những lựa chọn tốt hơn ông Trump ảnh 1

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence

Khi được hỏi trong chương trình ABC News rằng liệu có tự tin sẽ đánh bại ông Trump nếu cùng chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, ông Pence đáp: “Ồ, điều đó nên để người khác đánh giá, còn chúng tôi chỉ quyết định có thử điều đó hay không”.

Khi được hỏi liệu có tin rằng sếp cũ nên trở thành tổng thống một lần nữa, ông Pence đáp: “Tôi nghĩ điều đó tùy người dân Mỹ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ có những lựa chọn tốt hơn trong tương lai. Người dân ở đất nước này thực sự hòa thuận với nhau khi ông ấy rời khỏi chính trường. Và tôi nghĩ họ muốn thấy nhà lãnh đạo của họ cũng phản ánh điều đó, với lòng trắc ẩn và tinh thần hào hiệp. Tôi nghĩ trong những ngày tới, chúng ta sẽ có những lựa chọn tốt hơn”.

Cựu phó tổng thống Mỹ vẫn e dè về kế hoạch cho năm 2024, nhưng ông từ lâu đã được coi là một trong những người tiềm năng đại diện cho đảng Cộng hòa để tranh cử. Tuy nhiên, việc ông tuyên bố chính thức chắc chắn sẽ vấp phải phản đối mạnh mẽ từ ông Trump, trong khi ông Pence sẽ cần lực lượng cử tri của ông Trump hậu thuẫn trong cuộc đua sơ bộ.

Khi được hỏi rằng vì sao ông Trump không có hành động sớm hơn để ngăn vụ bạo loạn trong trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021, ông Pence nói rằng ông “không thể giải thích những gì tổng thống đã làm trong ngày hôm đó”, và cho biết ông không nghe tin gì từ ông Trump hay Nhà Trắng vào ngày 6/1.

Có mặt trong Đồi Capitol hôm đó, cựu phó tổng thống nói rằng ông không sợ hãi, nhưng “phẫn nộ trước những gì chứng kiến”.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.