Xung đột Nga - Ukraine ngày 23/1: Tám máy bay ném bom Nga xuất kích, nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không quân Ukraine báo cáo sự xuất hiện của tám máy bay ném bom chiến lược Nga ở khu vực Biển Caspi vào lúc 4h ngày 23/1. Sau đó nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Kiev và Kharkiv.

"Chuyến bay của một số máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS theo hướng đông nam (khu vực Biển Caspi) đã được ghi nhận”, Không quân Ukraine cho biết.

Không lâu sau đó, lực lượng này thông báo “có nguy cơ tấn công tên lửa ở các tỉnh phía nam và phía đông vì các vụ phóng tên lửa hành trình từ máy bay Tu-95MS”. Cảnh báo không kích đã được ban hành tại thành phố Kiev và tất cả các tỉnh của Ukraine.

Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở Kiev và chính quyền địa phương cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động. “Hãy ở trong nơi trú ẩn cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ”, cơ quan quân sự thành phố Kiev cho biết trên Telegram.

Cùng lúc đó, Thị trưởng Kharkiv - Ihor Terekhov thông báo nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận ở khu vực này.

Tư lệnh Lục quân Ukraine: Tình hình ở mặt trận Sivershchyna và Bakhmut rất căng thẳng

Ông Oleksandr Syrskyi - Tư lệnh Lục quân Ukraine cho biết trên Telegram rằng tình hình mặt trận Sivershchyna và Bakhmut vẫn cực kỳ căng thẳng, với việc lực lượng Nga triển khai rộng rãi pháo binh, súng cối, máy bay không người lái và thực hiện các cuộc tấn công.

Tư lệnh Syrskyi cho biết các chỉ huy lữ đoàn chiến đấu trên mặt trận Sivershchyna và Bakhmut đã báo cáo với ông về tình hình thực địa và đề xuất các hành động tiếp theo.

Ông nói thêm rằng các quyết định được đưa ra sẽ giúp phòng thủ hiệu quả hơn và giải quyết các vấn đề nảy sinh.

Ngoại trưởng Nga yêu cầu phương Tây chú ý đến quan điểm của Mátxcơva về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov yêu cầu phương Tây cân nhắc kỹ lưỡng lập trường của Nga trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Yêu cầu được Ngoại trưởng Nga Lavrov đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ) về vấn đề Ukraine.

“Tất cả những công thức này đều là con đường dẫn đến hư không”, ông Lavrov nói, bình luận về công thức hoà bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. “Washington, London, Paris và Brussels càng sớm nhận ra điều này thì càng tốt cho cả Ukraine và phương Tây, những quốc gia mà ở đó, chiến dịch chống lại Nga đã tạo ra những rủi ro rõ ràng. Tôi khuyên các bạn nên lắng nghe thật kỹ khi vẫn còn thời gian.”

Ngoại trưởng Lavrov hiện đang có chuyến làm việc tại Mỹ từ ngày 22 đến 24/1 để tham gia các cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Trung Đông và Ukraine.

Tổng viện trợ quân sự của Ba Lan cho Ukraine

Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá gần 3,5 tỷ đô la kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2/2022, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết trong cuộc họp với người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk ở Kiev.

Cũng theo ông Shmygal, hai bên đã thảo luận về việc thành lập bốn trạm kiểm soát mới ở biên giới Ba Lan - Ukraine, và sự tham gia của Warsaw vào các dự án cơ sở hạ tầng, kinh tế chung với Kiev.

Theo ông, Ukraine mong muốn Ba Lan dỡ bỏ các hạn chế đối với việc xuất khẩu nông sản của nước này. Ngoài ra, ông Shmygal đề nghị Ba Lan tham gia xây dựng đường cao tốc Krakovits - Lvov - Brody - Rivne.

Hôm 22/1, Thủ tướng Tusk cho biết trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với Tổng thống Ukraine rằng Ba Lan không thể tiếp tục cung cấp vũ khí miễn phí cho Ukraine mà sẽ viện trợ quân sự cho Kiev trên cơ sở thương mại.

Theo Pravda, Tass, RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.