Xung đột Nga - Ukraine ngày 21/1: Nga tấn công trạm radar được Đức viện trợ cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công trạm radar IRIS-T do Đức sản xuất và viện trợ cho Ukraine.

Theo thông báo được đưa ra ngày 20/1, "máy bay chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã gây thiệt hại cho lực lượng và thiết bị của Ukraine, bao gồm cả radar IRIS-T do Đức sản xuất, ở 118 khu vực”.

Ở Kherson, các binh sĩ Nga - với sự yểm trợ của pháo binh - đã khiến đối phương tổn thất tới 35 binh sĩ, hai xe cơ giới và một pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất.

Ba khu vực của Nga bị tấn công

Đêm 21/1, lực lượng phòng không Nga đã vô hiệu hóa một máy bay không người lái trên khu vực Tula. Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công không gây thương vong hay thiệt hại về vật chất.

Cùng thời điểm, ba máy bay không người lái khác bị đánh chặn trên khu vực Smolensk. Thống đốc vùng Smolensk Vasily Anokhin cho biết không có thương vong hoặc thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng địa phương.

Thống đốc vùng Kursk Roman Starovoyt cho biết trên Telegram rằng lực lượng Ukraine đã pháo kích quận Belovsky, nhưng may mắn là không có ai bị thương.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ không cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine?

Hãng NBC News cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines đã cảnh báo các nghị sĩ ở Washington rằng Ukraine sẽ cạn kiệt năng lực phòng không và pháo binh trong những tuần tới. Lực lượng Ukraine "chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với Nga trong vài tuần, có thể là vài tháng".

Chiến thắng của Nga "sẽ gây tiếng vang trên khắp thế giới", khiến các nước khác phải "suy nghĩ lại về mối quan hệ của họ với Washington".

Quốc hội Mỹ đã phê duyệt hơn 110 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát, nhưng chưa phê duyệt thêm bất kỳ khoản tiền nào kể từ khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện thay cho đảng Dân chủ vào tháng 1/2023.

Ukraine nói Nga đang dồn hệ thống phòng không đến Crimea và tiền tuyến

Người phát ngôn lực lượng Không quân Ukraine - ông Yurii Ihnat cho biết quân đội Nga đã triển khai các hệ thống phòng không tới Crimea và tiền tuyến, nhưng đồng thời cũng rút chúng từ các khu vực khác của Nga.

Trả lời phỏng vấn Focus, ông Ihnat cho biết: "Đúng là họ đã lấp đầy tiền tuyến bằng hệ thống phòng không. Crimea cũng đã được lấp đầy. Nhưng bạn có thể thấy rằng phần còn lại của lãnh thổ Nga không có nhiều hệ thống phòng không."

"Về cơ bản là những nơi đó trống rỗng. Mátxcơva, St Petersburg ít nhiều vẫn được bảo vệ, nhưng máy bay không người lái do Ukraine sản xuất có khả năng tiếp cận Mátxcơva, St Petersburg và các kho dầu khác. Đây là một dấu hiệu tốt."

"Người Nga đang nếm trải mùi vị của xung đột. Họ nghĩ rằng chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra đúng kế hoạch, và sẽ không ảnh hưởng đến họ. Nhưng giờ nó đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người."

Ông Ihnat bày tỏ mong muốn "có một triệu máy bay không người lái của Ukraine bay qua Nga đến tận dãy Urals". Nhưng ông thừa nhận "khả năng của chúng tôi hoặc các quốc gia đối tác không phải là vô hạn".

Bán đảo Crimea đã sáp nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận và tuyên bố sẽ giành lại khu vực này.

Theo Tass, NBC News
MỚI - NÓNG