Ngoại trưởng Nga có phát ngôn đáng chú ý về cuộc nổi loạn của Wagner và xung đột Ukraine

TPO - Tình hình ở Nga sau cuộc nổi loạn của Wagner, triển vọng hòa bình ở Ukraine, số phận của thỏa thuận ngũ cốc, cũng như những nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn chặn sự mở rộng của BRICS, là một trong những chủ đề mà Ngoại trưởng Sergey Lavrov đề cập trong cuộc họp báo ngày 30/6.
Ngoại trưởng Nga có phát ngôn đáng chú ý về cuộc nổi loạn của Wagner và xung đột Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Về cuộc nổi loạn của Wagner

Nếu phương Tây có bất kỳ nghi ngờ nào về sự ổn định của Nga sau cuộc nổi loạn của Wagner, thì “đó là vấn đề của các bạn”, ông Lavrov nói.

“Chúng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ điều gì với ai, phải đưa ra bất kỳ cam kết nào”. Tuy nhiên, ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng Nga đã rất minh bạch về các sự kiện gần đây.

Ngoại trưởng cho biết nước Nga luôn vươn lên mạnh mẽ hơn sau khi phải đối mặt với những thách thức. Và cuộc nổi loạn của Wagner cũng sẽ không phải là ngoại lệ.

Về triển vọng đàm phán hòa bình ở Ukraine

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ được giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao nghe có vẻ “lạ lùng”, ông Lavrov nói. Ông viện dẫn nhiều tuyên bố của chính Ngoại trưởng Blinken và các quan chức phương Tây khác, những người đã khẳng định rằng các cuộc đàm phán hòa bình chỉ có thể bắt đầu sau khi Ukraine tiến hành một cuộc phản công thành công chống lại Nga.

“Họ nói rằng mọi thứ sẽ kết thúc bằng đàm phán, nhưng họ cũng nói rằng trước hết Nga phải bị đánh bại”, ông Lavrov nhắc lại.

Bộ trưởng cho rằng phương Tây đang tìm cách tạm thời đóng băng cuộc xung đột Ukraine nhằm giành thêm thời gian để triển khai cơ sở hạ tầng quân sự và cung cấp cho Kiev vũ khí tầm xa sát thương mới.

Về cáo buộc tấn công các mục tiêu dân sự

Ngoại trưởng tuyên bố ông không thấy bất cứ sự thật nào trong các cáo buộc rằng Nga cố tình pháo kích các mục tiêu dân sự. Trong khi đó, Kiev “lại cho phép lính đánh thuê, tướng lĩnh phương Tây và các huấn luyện viên sử dụng các cơ sở dân sự để tổ chức các loại cuộc họp".

Ông khẳng định những hành động như vậy là vi phạm luật nhân đạo quốc tế. “Nếu chúng tôi phát hiện những cuộc họp như vậy, chẳng hạn như cuộc họp ở Kramatorsk, thì chúng tôi sẽ loại bỏ họ, bởi vì đây là những người đã tuyên chiến với chúng tôi”, ông nói thêm.

Về việc sơ tán trẻ em Ukraine

Ông Lavrov nói Mátxcơva hoàn toàn minh bạch trong nỗ lực bảo vệ trẻ em Ukraine bị mắc kẹt vì xung đột. Nga “không cố gắng che giấu tên và địa điểm của những đứa trẻ được đưa đến các khu vực an toàn bên trong nước Nga”.

“Nếu những đứa trẻ đó có cha mẹ hoặc người thân, họ có quyền đón chúng”, ông Lavrov lưu ý.

Về thỏa thuận ngũ cốc

Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông không thấy bất cứ lập luận nào có thể thuyết phục Mátxcơva gia hạn thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Thỏa thuận này cho phép Kiev xuất khẩu nông sản qua Biển Đen, nhưng ông Lavrov cho rằng các chuyến hàng của Ukraine hoàn toàn mang tính chất thương mại.

Ngoại trưởng cho biết ngay cả nếu thỏa thuận hết hạn vào ngày 18/7, Nga “sẽ cung cấp ngũ cốc với số lượng tương đương hoặc lớn hơn cho các nước nghèo nhất” bằng chi phí của mình và hoàn toàn “miễn phí”.

Về việc mở rộng BRICS

Ông Lavrov tuyên bố các nước phương Tây đang tìm cách ngăn chặn nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, tiếp nhận các thành viên mới và tăng cường ảnh hưởng quốc tế.

Theo ông Lavrov, phương Tây không muốn Nga và Trung Quốc tìm được đồng minh mới, và đang cố gắng “ngăn cản tiến trình thống nhất” trên lục địa Á-Âu.

Tuy nhiên, theo ngoại trưởng, “đa số các quốc gia trên toàn cầu không muốn sống theo các quy tắc của phương Tây, đồng thời tuân theo các chuẩn mực phổ quát của luật pháp quốc tế” được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Phương Tây và Ukraine hiện chưa bình luận về các phát ngôn của ông Lavrov.

Theo RT
MỚI - NÓNG