Người Hàn Quốc tích trữ muối trước khi Nhật Bản xả 1 triệu tấn nước nhiễm xạ

TPO - Nhiều người dân Hàn Quốc đang mua tích trữ rất nhiều muối biển và những hàng hóa liên quan khác, vì lo ngại việc Nhật Bản sắp xả hơn 1 triệu tấn nước nhiễm xạ đã qua xử lý xuống biển.
Người Hàn Quốc tích trữ muối trước khi Nhật Bản xả 1 triệu tấn nước nhiễm xạ ảnh 1

Chị Lee Young-min đang nấu canh rong biển cho gia đình. (Ảnh: Reuters)

Đó là nước được dùng để làm mát các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, sau khi nơi này bị hư hại nặng nề vì trận động đất và sóng thần năm 2011.

Việc xả nước từ các thùng chứa lớn xuống Thái Bình Dương dự kiến sắp diễn ra, nhưng chưa có thời gian cụ thể.

Nhật Bản nhiều lần khẳng định rằng nước này an toàn vì đã được lọc để loại bỏ đồng vị, dù trong nước vẫn còn tritium, một đồng vị của hydro và rất khó tách khỏi nước.

Tuy nhiên, nhiều ngư dân và người dân Hàn Quốc vẫn lo lắng.

“Gần đây tôi mua 5kg muối”, chị Lee Young-min, bà mẹ 38 tuổi có 2 con nhỏ, chia sẻ khi đang nấu canh rong biển trong căn bếp nhà mình ở Seoul.

Lee cho biết trước đây chị chưa từng mua nhiều muối như vậy, nhưng giờ chị cảm thấy phải làm gì đó để bảo vệ gia đình.

“Là mẹ của 2 đứa con, tôi không thể không làm gì. Tôi muốn cho chúng ăn đồ ăn an toàn”, chị cho biết.

Nhiều người dân tích trữ muối khiến giá muối ở Hàn Quốc trong tháng 6 tăng gần 27% so với cách đây 2 tháng.

Trước tình hình đó, Chính phủ Hàn Quốc dự tính mở kho dự trữ để cung cấp thêm 50 tấn muối mỗi ngày, với giá thấp hơn 20% so với thị trường, Thứ trưởng Nghề cá Song Sang-keun thông báo hôm 28/6.

Các cơ quan quản lý nghề cá Hàn Quốc cho biết sẽ theo dõi xem có hiện tượng gia tăng hàm lượng phóng xạ trong muối hay không. Hàn Quốc đã cấm nhập hải sản từ các vùng biển gần Fukushima.

Người Hàn Quốc tích trữ muối trước khi Nhật Bản xả 1 triệu tấn nước nhiễm xạ ảnh 2

Rong biển, muối và cá khô là những mặt hàng được chị Lee Young-min mua tích trữ. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc cũng chỉ trích kế hoạch xả nước của Nhật Bản, cho rằng kế hoạch này thiếu minh bạch và gây ra mối đe dọa cho môi trường biển cũng như sức khỏe của người dân trên khắp thế giới.

Nhật Bản khẳng định đã cung cấp cho các nước láng giềng tài liệu giải thích chi tiết và khoa học về kế hoạch của họ.

Những bảo đảm của Tokyo không đủ để trấn an người dân Hàn Quốc.

“Tôi đến mua muối nhưng không còn gói nào. Lần trước tôi đến cũng không còn”, bà Kim Myung-ok, cư dân 73 tuổi ở Seoul, cho biết.

“Việc xả nước rất đáng lo. Chúng tôi già và đã sống đủ rồi, nhưng tôi lo cho các con cháu”, bà nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG