Wagner rời chiến trường không thay đổi cục diện xung đột Nga - Ukraine

TPO - Khi lực lượng quân sự tư nhân Nga Wanger rời khỏi chiến trường Ukraine từ sau cuộc nổi loạn ngắn ngủi tuần trước, các quan chức ở Kiev không giấu được sự vui mừng về nguy cơ rối loạn hàng ngũ của Nga.
Wagner rời chiến trường không thay đổi cục diện xung đột Nga - Ukraine ảnh 1

Các tay súng Wagner khi rút khỏi thành phố Rostov-on-Don của Nga ngày 24/6. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, việc rút lực lượng này khỏi chiến trường cho đến nay vẫn chưa tạo điều kiện dễ dàng hơn cho cuộc phản công của Ukraine, và không rõ điều đó có xảy ra hay không, các nhà phân tích và quan chức cho biết.

Ngày 28/6, Ukraine xác nhận rằng lực lượng Wagner không còn chiến đấu trên chiến trường nữa, mà được thay thế bằng lực lượng nhảy dù và quân chính quy ít kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar thừa nhận, cuộc nổi loạn của Wagner vẫn chưa tạo ra tác động nào đối với tình hình cuộc xung đột.

Nhiều người ở Kiev tin rằng cuộc binh biến của Wagner do ông trùm Yevgeny Prigozhin chỉ đạo là dấu hiệu cho sự chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng xấu đến tinh thần của lực lượng Nga và khiến Mátxcơva mất tập trung vào chiến trường Ukraine.

Một số quan chức Ukraine tỏ ra vui mừng với việc Wagner rời khỏi chiến trường, sau khi lực lượng này mang lại chiến thắng duy nhất cho Nga trong chiến dịch mùa đông đầy cam go.

“Một trong những lực lượng sẵn sàng mức cao nhất và mạnh nhất đã bị loại bỏ”, ông Anton Gerashchenko, một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, viết trên Twitter ngày 27/6.

Tuy nhiên, cũng như Bộ Quốc phòng Ukraine, các nhà phân tích quân sự phương Tây chỉ thấy tác động rất hạn chế từ cuộc nổi loạn của Wagner lên tình hình chiến tranh.

Không rõ bao nhiêu tay súng của Wagner tham gia chiến trường Ukraine, có thể thấp hơn nhiều so với con số 25.000 mà phương Tây ước tính.

Michael Kofman, một chuyên gia về quân sự Nga tại CNA, một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách tại Washington, ước tính rằng Prigozhin có thể đã đưa khoảng 15.000 tay súng sang Ukraine chiến đấu.

Và dù Wagner có thể đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch mùa đông năm nay, nhưng lực lượng này chỉ hoạt động hạn chế ở khu vực trong và xung quanh Bakhmut, khi thành phố này chỉ là một phần nhỏ trên tiền tuyến dài khoảng 1.000km. Prigozhin đã rút nhiều tay súng khỏi chiến trường từ nhiều tuần trước, bàn giao lại cho quân chính quy Nga.

“Họ không đóng vai trò chủ chốt trên chiến trường vào thời điểm này”, Rob Lee, một cựu sĩ quan Thủy quân lục chiến Mỹ và hiện là nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Philadelphia, nói trong podcast của trang web quân sự War on the Rocks đầu tuần này.

“Sau Bakhmut, không thể xác định rõ Wagner sẽ đóng vai trò như thế nào trong giai đoạn còn lại của cuộc chiến”, Lee nói.

Các lực lượng Ukraine bắt đầu phản công xung quanh Bakhmut gần như ngay sau khi Prigozhin tuyên bố giành được thành phố này hồi tháng 5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình đầu tuần này rằng chính phủ sẽ vận động các tay súng của Wagner ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, tận dụng kinh nghiệm chiến trường của họ để sử dụng ở Ukraine.

Chưa rõ sẽ có bao nhiêu tay súng hưởng ứng lời kêu gọi đó, hoặc đi theo Prigozhin sang Belarus hoặc trở về nhà. Thời hạn để họ đưa ra quyết định là ngày 1/7.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG