Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm lần đầu sau khi bùng phát xung đột ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken theo đề nghị của Washington hôm 29/7, Mátxcơva xác nhận.
Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm lần đầu sau khi bùng phát xung đột ở Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Blinken (trái). Ảnh: AP

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa 2 nhà ngoại giao hàng đầu của Mátxcơva và Washington kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2. Một nguồn tin Mỹ giấu tên cho biết cuộc gọi kéo dài 25 phút, và mang tính chất thẳng thắn.

Ngoài các vấn đề về cuộc xung đột, hai quan chức cũng đã thảo luận về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, được ký kết tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, và khả năng tổ chức một cuộc trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói trong một cuộc họp báo rằng ông đã có một cuộc đối thoại “thẳng thắn và trực tiếp” với Ngoại trưởng Nga. Trong đó, ông Blinken “thúc giục Điện Kremlin chấp nhận đề xuất về việc thả Paul Whelan và Brittney Griner”.

Ngôi sao bóng rổ Brittney Griner và cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan hiện đều đang bị Nga giam giữ. Griner bị bắt vì tội buôn lậu ma túy, còn Whelan thì bị bỏ tù vì tội gián điệp.

CNN đưa tin Whelan và Griner có thể được đổi lấy nhà buôn vũ khí Nga Viktor Bout - người đã bị tòa án liên bang Manhattan kết án 25 năm tù vào năm 2012 vì tội cung cấp viện trợ cho một tổ chức mà Mỹ coi là khủng bố và âm mưu sát hại công dân Mỹ.

Mátxcơva chưa xác nhận đã nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào về vấn đề này từ Mỹ. Thay vào đó, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga kêu gọi Mỹ “quay trở lại đối thoại chuyên nghiệp dưới hình thức “ngoại giao yên lặng” và ngừng suy đoán” về việc trao đổi tù binh.

Ông Lavrov cũng nói rằng việc phương Tây liên tục giao vũ khí cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine và mang lại thêm nhiều đau khổ. Ngoại trưởng khẳng định các lực lượng Nga tại Ukraine tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh Nga đã thực hiện “những nỗ lực mang tính hệ thống” để giúp người dân ở các vùng lãnh thổ do nước này kiểm soát trở lại cuộc sống bình thường.

Ngoại trưởng Blinken cho biết ông đã nhắc người đồng cấp Lavrov rằng thế giới mong đợi Nga sẽ thực hiện các cam kết của mình theo thỏa thuận với Ukraine đã ký tại Thổ Nhĩ Kỳ để mở lại xuất khẩu ngũ cốc và phân bón. Đáp lại. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng chính các lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm phức tạp tình hình lương thực toàn cầu.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng cảnh báo ông Lavrov rằng Nga không nên tiến hành các kế hoạch sáp nhập thêm các phần lãnh thổ của Ukraine.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi các nhà ngoại giao Mỹ cho biết họ đã nhiều lần yêu cầu một cuộc nói chuyện giữa hai ông Lavrov và Blinken để thảo luận về việc trao đổi tù nhân.

Hôm 28/7, Mátxcơva nói rằng Ngoại trưởng Lavrov sẽ xem xét yêu cầu này ngay khi có chỗ trống trong lịch trình bận rộn. Ông Lavrov chuẩn bị tham gia hội nghị thượng đỉnh cấp bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và một số cuộc gặp song phương.

Theo RT
MỚI - NÓNG