Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga muốn kết thúc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mátxcơva muốn kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine “càng sớm càng tốt”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu ngày 17/4, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Brazil Mauro Vieira ở Brasilia.
Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga muốn kết thúc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Brazil Mauro Vieira ngày 17/4. (Ảnh: CNN)

Ông Lavrov cám ơn các đồng nghiệp Brazil vì “sự thấu hiểu tuyệt vời” về tình hình Ukraine, nói rằng Nga coi trọng mong muốn của Brazil nhằm đóng góp cho việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Nhân chuyến thăm, Ngoại trưởng Nga có cuộc hội kiến Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula.

Ukraine nhiều lần nói rằng hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Nga rút quân hoàn toàn khỏi biên giới của nước này và Kiev lấy lại bán đảo Crimea.

Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Vieira nhắc lại quan điểm của Brazil về mong muốn đóng góp vào việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, nhắc lại ý kiến của Tổng thống Luna về thành lập một nhóm các quốc gia hữu nghị để điều phối giữa Nga và Ukraine.

Ông Vieira cũng nhấn mạnh quan điểm của Brazil về phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương.

“Những biện pháp như vậy, cùng với sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng đã gây tác động tiêu cực lên kinh tế của cả thế giới, nhất là ở những nước kém phát triển, khi hầu hết các quốc gia đó chưa phục hồi sau đại dịch”, ông Vieira nói.

Theo CNN
MỚI - NÓNG