Ấn Độ – Nga đàm phán thỏa thuận tự do thương mại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ấn Độ và Nga đang đàm phán về một thỏa thuận tự do thương mại, quan chức hai nước thông báo ngày 17/4.
Ấn Độ – Nga đàm phán thỏa thuận tự do thương mại ảnh 1

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một sự kiện ở New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cho biết, hai bên đã nhất trí về một hiệp định thương mại mà Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov nói rằng sẽ bảo đảm cho đầu tư của hai quốc gia.

Ấn Độ không đứng về phía phương Tây để chỉ trích Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tháng trước, Nga thay thế Iraq trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ. Xuất khẩu từ Nga sang Ấn Độ tăng gần 4 lần lên 46,33 tỷ USD trong năm tài chính 2022 (kết thúc ngày 31/3/2023).

Mátxcơva đang muốn tăng cường nhập khẩu máy móc từ Ấn Độ để cải thiện cán cân thương mại, Bộ trưởng Manturov cho biết.

“Chúng ta cần tìm một thị trường ngách cho những sản phẩm mà Ấn Độ có thể thay thế. Trong các dự án dân sự, chúng tôi cần hợp tác diện rộng như trước khi có các lệnh trừng phạt”, ông Manturov nói với báo chí bên lề sự kiện.

Báo chí gần đây đưa tin Nga đang muốn nhập hơn 500 sản phẩm từ Ấn Độ, để phục vụ các ngành sản xuất ô tô, máy bay và tàu hỏa, trong bối cảnh hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây cản trở hoạt động của các ngành công nghiệp chủ chốt Nga.

Ấn Độ cũng muốn thu hẹp thâm hụt thương mại ngày càng lớn với Nga. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ trong mấy thập kỷ và là thị trường lớn thứ tư của dược phẩm Ấn Độ.

Ngoại trưởng Jaishankar cho biết, các doanh nghiệp Ấn Độ có thể hưởng lợi từ công nghệ Nga và New Delhi đang làm việc để giải quyết các vấn đề liên quan đến phương tiện thanh toán, chứng nhận và hậu cần.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG