Ngoại trưởng Nga nói Hội nghị thượng đỉnh G20 là thành công với các nước thành viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi (Ấn Độ) là một bước đột phá về nỗ lực đảm bảo sự cân bằng lợi ích trong nền kinh tế toàn cầu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc họp báo sau sự kiện.
Ngoại trưởng Nga nói Hội nghị thượng đỉnh G20 là thành công với các nước thành viên ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters

“Hội nghị thượng đỉnh mới nhất là một sự kiện đột phá vì đã đưa ra những hướng dẫn rõ ràng để đạt được các mục tiêu đảm bảo sự cân bằng lợi ích trong nền kinh tế toàn cầu”, ông Lavrov nói.

Theo Ngoại trưởng Nga, tuyên bố chung tại hội nghị đã đưa ra nhiệm vụ cải cách Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời tập trung vào việc phương Tây cần thực hiện lời hứa chuyển giao công nghệ cho các nước Global South và cung cấp vốn hằng năm để giúp các quốc gia này chống lại những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Global South là từ dùng để gọi nhóm các quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ Latinh và các khu vực đang phát triển của châu Á.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh hội nghị “là thành công không chỉ của Ấn Độ mà còn của tất cả chúng ta”. Ông cho biết "nhờ vị thế vững chắc của các quốc gia Global South, chương trình nghị sự của G20 đã không bị lu mờ bởi cuộc xung đột Ukraine".

“G20 đang trải qua một dạng cải cách nội bộ. Trước hết, điều này đã được thể hiện ở sự tăng cường đáng kể của các thành viên G20 đến từ Global South.”

Theo ông Lavrov, các quốc gia Global South đang cố gắng tăng cường vai trò của mình trong các cơ chế quản trị toàn cầu để sức ảnh hưởng thực sự của họ được phản ánh trong các vấn đề thế giới, bao gồm cả kinh tế.

Ngày 9/9, các quốc gia thành viên G20 đã đạt được thoả thuận về tuyên bố chung. Tuyên bố "kêu gọi tất cả các quốc gia duy trì các nguyên tắc của luật pháp quốc tế bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, luật nhân đạo quốc tế và hệ thống đa phương nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định".

"Chúng tôi hoan nghênh tất cả các sáng kiến có liên quan và mang tính xây dựng nhằm hỗ trợ nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine."

Tuyên bố cũng kêu gọi thực hiện sáng kiến Biển Đen về vận chuyển ngũ cốc, thực phẩm và phân bón an toàn từ Ukraine và Nga.

Các vấn đề khác được đề cập trong tuyên bố chung là các thỏa thuận xung quanh tài trợ khí hậu, tiền điện tử, cải cách và mở rộng các ngân hàng phát triển đa phương và một “hiệp ước phát triển xanh” mới giữa các quốc gia thành viên.

Theo Tass, CGTN
MỚI - NÓNG