![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải). (Ảnh: Reuters) |
Ông Rubio đã tóm tắt cho ông Lavrov về các cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ với đại diện của Ukraine, Pháp và một số quốc gia châu Âu khác, được tổ chức trong ngày tại Paris.
"Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại, rằng Mátxcơva sẵn sàng hợp tác với các đồng nghiệp Mỹ để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine", Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.
Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, Ngoại trưởng Rubio đã chuyển đến ông Lavrov "cùng một thông điệp" mà ông đã gửi đến các phái đoàn Ukraine và châu Âu, rằng Washington "muốn chấm dứt cuộc xung đột, và đã trình bày với tất cả các bên phác thảo về một nền hòa bình lâu dài, bền vững".
"Sự đón nhận đáng khích lệ tại Paris đối với phác thảo của Mỹ cho thấy hòa bình là có thể nếu tất cả các bên cam kết đạt được thỏa thuận", Bộ Ngoại giao Mỹ nói nhưng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào.
Cuộc họp ở Paris có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao từ các bên. Phái đoàn Mỹ do ông Rubio và đặc phái viên của tổng thống Mỹ, Steve Witkoff, dẫn đầu. Phái đoàn Ukraine được đại diện bởi người đứng đầu văn phòng tổng thống, Andrey Yermak, và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ công kích ông Witkoff, cáo buộc ông truyền bá "những câu chuyện Nga" và thực sự đứng về phía Mátxcơva.
Phát biểu trong một cuộc họp báo trên truyền hình, nhà lãnh đạo Ukraine nhắc lại những phát biểu gần đây của ông Witkoff rằng "một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ xoay quanh năm vùng lãnh thổ, bao gồm Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, tỉnh Zaporozhye và Kherson, cũng như Bán đảo Crimea".
"Tôi tin rằng ông Witkoff đã áp dụng chiến lược của phía Nga. Ông ấy đang cố ý hoặc vô tình truyền bá những câu chuyện của Nga. Tôi thấy ông ấy không có thẩm quyền thảo luận về các vùng lãnh thổ của Ukraine", ông Zelensky tuyên bố.
Tuần trước, đặc phái viên Witkoff đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg, trong vòng cuộc gặp trực tiếp thứ ba kể từ tháng 2. Tình trạng của năm vùng lãnh thổ là chìa khóa cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, ông Witkoff nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn đầu tuần này.
Những vùng lãnh thổ nói trên đã sáp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.