Ngoại trưởng Nga cáo buộc châu Âu cố gắng ngăn cản tiến trình hòa bình ở Ukraine

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) làm chệch hướng tiến trình hòa bình ở Ukraine bằng cách thúc đẩy nước này tiếp tục chiến đấu chống lại Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Tass)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Tass)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Qatar ngày 26/2, Ngoại trưởng Lavrov viện dẫn một nghị quyết do Mỹ soạn thảo và đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, kêu gọi “chấm dứt nhanh chóng” cuộc xung đột ở Ukraine. Nghị quyết - được cả Nga và Trung Quốc ủng hộ - đã loại trừ những ngôn từ chỉ trích Mátxcơva.

Theo ông Lavrov, "khi cán cân quyền lực chính trị liên quan đến Ukraine thay đổi, như đã thấy rõ trong cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc, châu Âu đã lập tức cố gắng ngăn cản xu hướng này, công bố các gói viện trợ quân sự lớn mới cho Ukraine, thúc đẩy Kiev tiếp tục các hành động quân sự".

Ngoại trưởng Nga cho rằng “vai trò của châu Âu trong việc kích động khủng hoảng, vốn đã kéo dài nhiều thế kỷ, vẫn không thay đổi”. Cách tiếp cận của EU đối với cuộc xung đột “đã lỗi thời và thất bại một cách vô vọng”. Thay vào đó, Mátxcơva tin rằng, "sự hỗ trợ tốt nhất là nhận ra nguyên nhân dẫn đến đối đầu”, ông Lavrov nói.

Tuần trước, Politico đưa tin EU đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá ít nhất 6 tỷ euro cho Ukraine. Gói này có khả năng tăng lên 10 tỷ euro khi các thành viên của khối "kiểm kê lại kho dự trữ để xem họ có thể gửi những gì".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump cho biết hôm 25/2 rằng Washington hiện không cung cấp bất kỳ gói hỗ trợ quốc phòng nào cho Ukraine.

Nga đã lên án việc phương Tây viện trợ cho Ukraine, cảnh báo rằng việc này chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi được kết quả.

Ông Lavrov cho biết, phái đoàn ngoại giao Nga - Mỹ sẽ họp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 27/2 để thảo luận về các vấn đề liên quan đến đại sứ quán hai nước, vốn đang “chồng chất” do các hoạt động bất hợp pháp” của chính quyền Mỹ tiền nhiệm.

Cùng chuyên mục

Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản

Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản

TPO - Tokyo phản đối chuyến thăm hiếm hoi của một phái đoàn Trung Quốc tới hòn đảo mà cả Nga và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc nhằm gây sức ép lên chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Sạc dự phòng bốc cháy trên khoang hành lý, máy bay hạ cánh khẩn cấp

TPO - Một cục sạc dự phòng bất ngờ bốc cháy trong khoang hành lý phía trên, trên chuyến bay của hãng IndiGo tại Ấn Độ, buộc máy bay chở khoảng 180 hành khách phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp. Sự cố tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium trên máy bay.

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

TPO - Nga liên tiếp giành được lợi thế, từ thỏa thuận dầu diesel đến việc Mỹ gia tăng sức ép lên Ukraine, trong bối cảnh các vấn đề chính trị trong nước mà Tổng thống Donald Trump phải xử lý ngày càng phù hợp với xu hướng nghiêng về phía Mátxcơva.

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

TPO - Giáo hoàng Leo được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi bên phải, Toà thánh Vatican cho biết.