Ngoại ngữ là điều kiện cần, không phải điểm ưu tiên

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân, trong những năm trước, ngoại ngữ là năng lực có sự khác biệt giữa người học và cần được ưu tiên quan tâm. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, yêu cầu này cần được nâng lên thành một chuẩn năng lực thiết yếu.

Trong bối cảnh hội nhập, ngoại ngữ sẽ không còn được nhìn chủ yếu như một lợi thế để cộng điểm, mà phải trở thành điều kiện cần để người học có thể tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng.

Ngoại ngữ từ lợi thế cộng điểm thành năng lực đầu vào

Chia sẻ tại Diễn đàn hợp tác nhà trường - doanh nghiệp năm 2026, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân nhấn mạnh yêu cầu thay đổi cách nhìn về năng lực ngoại ngữ trong đào tạo và tuyển sinh đại học.

Dẫn lại câu chuyện từ chuyến đưa đoàn thí sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 vừa diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, Thứ trưởng cho biết có 3 nhóm năng lực được đề cao: thứ nhất là ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh. Nhưng có một thực tế diễn ra là một thí sinh đi thi phải kèm theo một phiên dịch.

Câu chuyện này, theo ông, cho thấy khoảng cách giữa có kỹ năng nghề và có đủ năng lực để làm việc trong môi trường quốc tế. Một thí sinh có thể giỏi chuyên môn, nhưng nếu không có ngoại ngữ thì vẫn gặp hạn chế ngay trong quá trình tiếp cận, giao tiếp và thể hiện năng lực của mình ở sân chơi quốc tế.

thu-truong-le-quan.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân nhấn mạnh 3 nhóm năng lực cốt lõi mà sinh viên cần được đào tạo, trong đó đặc biệt chú trọng đến ngoại ngữ (Ảnh: MOET).

Từ thực tế đó, Thứ trưởng cho rằng cách tiếp cận với ngoại ngữ trong đào tạo và tuyển sinh cần thay đổi. Theo ông, trong các kỳ tuyển sinh thời gian tới, việc thành thạo ngoại ngữ cần được xem là điều kiện tiên quyết, chứ không đơn thuần là một lợi thế để được cộng thêm điểm.

“Việc thành thạo ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết, không phải điểm ưu tiên, nhưng đấy là điểm tiên quyết. Không có ngoại ngữ thì sinh viên không thể theo học được những chương trình có chất lượng”, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Ông cũng đặt vấn đề: Nếu một cử nhân tốt nghiệp loại giỏi nhưng không thành thạo ngoại ngữ, liệu có thể được đặc cách không cần năng lực này hay không? Theo Thứ trưởng, đây là câu hỏi cần được nhìn nhận trong bối cảnh giáo dục ngày càng quốc tế hóa.

Ngoại ngữ được đề cập không chỉ là tiếng Anh. Theo Thứ trưởng, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc... cũng là những ngoại ngữ quan trọng, tùy theo yêu cầu của từng lĩnh vực đào tạo và thị trường lao động.

Cùng với ngoại ngữ, Thứ trưởng Lê Quân đề cập 2 nhóm năng lực cần được chú trọng trong đào tạo nhân lực thời gian tới là năng lực số và năng lực thực hành. Theo ông, sinh viên không thể chỉ học kiến thức theo một lộ trình tuần tự rồi đến cuối khóa mới tiếp cận thực tế. Ngay từ năm thứ nhất, người học cần được tham gia các dự án, trải nghiệm, nghiên cứu và từng bước tiếp cận công việc thực tế.

Từ câu chuyện điểm cộng IELTS đến lợi ích thực tế khi học ngoại ngữ

Phát biểu của Thứ trưởng diễn ra trong thời điểm Bộ GD&ĐT vừa lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy định tuyển sinh đại học, trong đó đề xuất không cho các trường tự quy định điểm cộng đối với chứng chỉ, thành tích hoặc các tiêu chí bổ sung, từ năm 2027.

Chứng chỉ ngoại ngữ, trong đó có IELTS, vì vậy dự kiến không còn được sử dụng để cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá chính. Tuy nhiên, bỏ điểm cộng không đồng nghĩa với bỏ IELTS hay không còn coi trọng ngoại ngữ.

Theo giải thích của Bộ GD&ĐT, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được sử dụng để quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai; chứng minh yêu cầu ngoại ngữ đầu vào đối với chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ; hoặc được xem xét công nhận học phần, chuẩn đầu ra theo quy định. Như vậy, điểm đáng chú ý nằm ở cách ghi nhận năng lực ngoại ngữ.

Trước tâm lý hụt hẫng của một bộ phận phụ huynh, học sinh, TS Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, TP. HCM cho rằng khi tiếp xúc, nói chuyện và trao đổi với học sinh, ông nhận thấy những học sinh đã có năng lực tiếng Anh nhất định thì đều nhận thức rằng học tiếng Anh không phải chỉ để lấy chứng chỉ hay được điểm cộng trong quá trình xét tuyển. Học tiếng Anh là để phục vụ cho hành trình tiếp theo. Sau khi tốt nghiệp THPT, các em sẽ tiếp tục sử dụng tiếng Anh để học tập ở bậc cao đẳng, đại học, thậm chí sau này khi đi làm vẫn sử dụng tiếng Anh trong công việc.

ThS Đỗ Thị Ngọc Anh, IELTS 8.5, Quản lý học thuật tại hệ thống tiếng Anh tư duy DOL English, cho biết trong quá trình giảng dạy tại trung tâm, những ngày gần đây cũng có một vài bạn nhắn tin hỏi: “Cô ơi, mục tiêu của con là học IELTS để được cộng điểm, giờ không được cộng điểm nữa thì con nghỉ học IELTS cô nhỉ?”.

Theo ThS Đỗ Thị Ngọc Anh, khi học tại DOL, giáo viên luôn hướng dẫn các bạn học về mặt tư duy ngôn ngữ và phương pháp Linearthinking. Đây là học cách tư duy áp dụng được cả các môn tự nhiên khác, là kỹ năng sống dùng được cho cả đời, không chỉ cho một kỳ thi.

Ông Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành FPT School Bắc Giang, cũng nhấn mạnh rằng không cộng điểm IELTS không có nghĩa chứng chỉ này mất giá trị hay giảm vị thế của ngoại ngữ. IELTS vẫn có thể phục vụ học đại học, các chương trình quốc tế, học bổng và cơ hội nghề nghiệp. “Điều cần thay đổi là mục tiêu học: học ngoại ngữ để sử dụng được, không chỉ để mua thêm lợi thế khi xét tuyển”, ông Hiền nói.

Cùng chuyên mục

Quỹ Học bổng Quốc gia triển khai 5 nhóm chương trình học bổng

Quỹ Học bổng Quốc gia triển khai 5 nhóm chương trình học bổng

Quỹ Học bổng Quốc gia được tổ chức với 5 nhóm chương trình, từ học bổng tài năng, học tập ở nước ngoài đến thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam. Nghị định về tổ chức, quản lý và sử dụng quỹ có hiệu lực từ ngày 1/10

Cả nước có 95.198 giảng viên đại học, hơn 36% có trình độ tiến sĩ

Cả nước có 95.198 giảng viên đại học, hơn 36% có trình độ tiến sĩ

Số liệu được Bộ GD-ĐT công bố trong Hội nghị giáo dục đại học năm 2026, sáng 1/10. Theo thống kê, đội ngũ giảng viên đang có sự chuyển dịch đáng kể về trình độ chuyên môn trong giai đoạn 2022-2026. Tổng số giảng viên tăng từ 86.048 người năm 2022 lên 95.198 người năm 2026, tương đương tăng hơn 9.100 người, khoảng 10,6%.

Bước ngoặt ứng dụng lịch sử của dòng máy vi tính đầu tiên tại Việt Nam

Bước ngoặt ứng dụng lịch sử của dòng máy vi tính đầu tiên tại Việt Nam

TPO - Đầu năm 1978, TS Nguyễn Chí Công được cử sang Pháp thực tập sau khi tham gia chế tạo máy tính VT80 tại Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển. Chuyến đi diễn ra trong điều kiện việc tiếp cận công nghệ phương Tây còn nhiều hạn chế. Mục tiêu của ông là học công nghệ mới, tìm kiếm tài liệu, linh kiện và phương thức chế tạo có thể áp dụng khi trở về nước.

Hành trình người Việt Nam chế tạo chiếc máy vi tính thứ ba trên thế giới, là chiếc đầu tiên tại châu Á

Hành trình người Việt Nam chế tạo chiếc máy vi tính thứ ba trên thế giới, là chiếc đầu tiên tại châu Á

TPO - Cuối năm 1976, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất nghiên cứu thiếu thốn và chịu tác động của cấm vận, một nhóm cán bộ trẻ của Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển (nay là Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) bắt đầu nghiên cứu chế tạo máy tính sử dụng chip vi xử lý. Từ những linh kiện ít ỏi và phương thức lắp ráp thủ công, họ đã hoàn thành chiếc FT8080, hay còn gọi là VT80.

Trường đại học tổ chức họp phụ huynh, thầy Hiệu trưởng có bài phát biểu truyền cảm hứng

Trường đại học tổ chức họp phụ huynh, thầy Hiệu trưởng có bài phát biểu truyền cảm hứng

TPO - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) vừa tổ chức họp phụ huynh tân sinh viên. Bài phát biểu của TS Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường đã được nhiều phụ huynh đánh giá cao. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong xin giới thiệu nội dung bài phát biểu này.

Thiếu giáo viên: Gỡ nghịch lý từ bài toán đào tạo

Thiếu giáo viên: Gỡ nghịch lý từ bài toán đào tạo

Dù ngành sư phạm ngày càng có sức hút, điểm chuẩn tăng cao và chính sách đãi ngộ được cải thiện, cả nước vẫn thiếu hàng chục nghìn giáo viên. Bài toán đặt ra không chỉ là đào tạo đủ người, mà phải đào tạo đúng ngành, đúng địa phương và gắn với nhu cầu tuyển dụng.

Bạn đang xem AI là trợ lý hay cộng sự?

Bạn đang xem AI là trợ lý hay cộng sự?

TPO - Có thể bạn đang sử dụng AI mỗi ngày, nhưng bạn đang sử dụng công nghệ này như thế nào? Bạn nhờ AI tóm tắt tài liệu, soạn email và chỉnh sửa bài thuyết trình? Hay yêu cầu AI phản biện ý tưởng, đóng vai “phe đối lập”, giúp bạn suy nghĩ về một vấn đề dưới các góc nhìn khác nhau?

Tân sinh viên muốn bật khóc vì giảng viên không nói tiếng Việt, chuyên gia chỉ cách học ngoại ngữ hiệu quả

Tân sinh viên muốn bật khóc vì giảng viên không nói tiếng Việt, chuyên gia chỉ cách học ngoại ngữ hiệu quả

TPO - Bước chân vào môi trường đại học, đặc biệt tại các ngôi trường chuyên đào tạo ngoại ngữ, nhiều tân sinh viên không khỏi rơi vào trạng thái "sốc" tâm lý và áp lực nặng nề trước khối lượng kiến thức lớn cùng môi trường học thuật sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trao đổi với phóng viên Sinh Viên Việt Nam, anh Nguyễn Hoàng Huy (Huy Forum) đã chia sẻ phương pháp học tập phù hợp để cải thiện việc học ngoại ngữ trên giảng đường.

Hơn 2.000 sinh viên HIU được khen thưởng

Hơn 2.000 sinh viên HIU được khen thưởng

TPO - Ngoài vinh danh 11 thủ khoa đầu vào tuyển sinh năm 2026, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng khen thưởng hơn 2.000 sinh viên về thành tích học tập, rèn luyện và những đóng góp cho hoạt động chung của trường.