TPO - Chính thức bỏ hình thức đình chỉ học sinh; Quy định về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hay hướng dẫn nội dung công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học,… một số thông tư dành cho giáo dục phổ thông chính thức có hiệu lực vào tháng 10 và thay thế cho các thông tư cũ.
TPO - Sự gia tăng thí sinh xét tuyển đại học bằng IELTS phản ánh khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ, cùng sự nhanh nhạy của phụ huynh và nhà trường. Song nếu không có sự điều chỉnh, xu hướng này có thể làm sâu thêm khoảng cách giáo dục và gây thất thoát ngoại tệ đáng kể.
TPO - Theo chuyên gia giáo dục, cần một hệ thống đánh giá năng lực ngoại ngữ nội địa đủ tin cậy, kết hợp với chính sách hỗ trợ công bằng để IELTS trở thành lựa chọn tự nguyện, giá trị cộng thêm, chứ không phải “tấm vé bắt buộc” mở cánh cửa đại học. Chỉ khi đó, xu hướng này mới thực sự trở thành lợi ích lâu dài cho cả người học và nền giáo dục Việt Nam.
TPO - Sự bùng nổ của IELTS trong tuyển sinh đại học Việt Nam được ca ngợi như một cách hội nhập minh bạch. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là những gợn sóng bất bình đẳng, nguy cơ “chảy máu ngoại tệ” và câu hỏi lớn về công bằng trong nền giáo dục lấy công bằng làm nguyên tắc.
TPO - Số thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ, phổ biến là IELTS, để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh hoặc được cộng điểm ưu tiên tăng đáng kể ở nhiều đại học top đầu.
TP - Cả nước có 35 cơ sở giáo dục đại học (ĐH) được Bộ GD&ĐT cấp phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh VSTEP (Vietnamese standardized test of English proficiency). Tuy nhiên, số lượng trường ĐH sử dụng chứng chỉ này để tuyển sinh ĐH chính quy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
TPO - Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có nhiều đổi mới như giảm số môn thi, tăng trọng số điểm học bạ và siết chặt quy định miễn, cộng điểm, hứa hẹn mang đến sự công bằng và hiệu quả hơn cho thí sinh.
TPO - Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố Đề án tuyển sinh năm 2025. Theo đó, nhà trường mở 2 ngành mới, các phương thức tuyển sinh cơ bản được giữ ổn định.
TPO - Theo quy chế thi Tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện có thể sử dụng để miễn thi môn này. Tuy nhiên, điểm mới là thí sinh sẽ không được quy đổi thành điểm 10 như những năm trước.
TPO - Thí sinh đạt IELTS từ 4.0, TOEFL iBT 45 hoặc các chứng chỉ tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam sẽ đủ điều kiện miễn thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT.
TPO - Ban hành kết luận thanh tra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ cho rằng, đơn vị này vướng một số vi phạm, đặc biệt có sự buông lỏng quản lý trong liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ.
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có quyết định cho phép bổ sung hình thức thi trên máy tính đối với việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson English International Certificate (PEIC) tại Việt Nam từ tháng 10.
TPO - Tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.
TPO - Trường Đại học Hà Nội vừa công bố mức điểm trúng tuyển (có điều kiện) phương thức xét tuyển kết hợp vào đại học hình thức chính quy khóa 2024 - 2028.
TPO - Liên quan đến kết luận thanh tra việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam được công bố vừa qua của Bộ GD&ĐT, Hội đồng Anh vừa chính thức phản hồi về giá trị của hàng chục nghìn chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được cấp trong khoảng thời gian chưa được cấp phép tại Việt Nam.
TPO - Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 của tỉnh Nghệ An, các thí sinh sẽ thi tuyển 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Năm nay, tỉnh này bãi bỏ phương thức xét tuyển vào lớp 10 theo chứng chỉ ngoại ngữ.