Nghịch lý tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM: Thiếu chỉ tiêu vì… học sinh không nhập học

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong khi nhiều thí sinh đạt điểm cao vẫn rớt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 trường THPT công lập thì một số thí sinh trúng tuyển lại không nhập học khiến nhiều trường tuyển không đủ chỉ tiêu.

Ngày 1/8, tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội TPHCM tháng 7, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi lưu ý: “Tuyển sinh lớp 10 năm nay, nhiều trường công tuyển không đủ chỉ tiêu, trong khi có em điểm cao vẫn rớt 3 nguyện vọng, trường hợp này có được xét bổ sung hay không? Giám đốc Sở GD&ĐT phải nghiên cứu để làm sao đảm bảo tối đa quyền được học trường công của con em người dân thành phố”.

17 giờ hôm qua (1/8) là hạn chót các thí sinh trúng tuyển phải nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 tại TPHCM nếu không sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển. Tuy nhiên, vẫn còn hàng ngàn em không nhập học.

Nghịch lý tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM: Thiếu chỉ tiêu vì… học sinh không nhập học ảnh 1

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TPHCM năm 2023

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TPHCM gửi UBND thành phố và Bộ GD&ĐT, tính đến 17 giờ ngày 26/7, TPHCM có 71.254/76.028 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập đã nộp hồ sơ nhập học và vẫn còn 4.774 em trúng tuyển nhưng chưa nộp hồ sơ nhập học.

Các trường THPT có tỷ lệ học sinh nộp hồ sơ thấp là: Ngô Gia Tự (80,2%); Nguyễn Văn Linh (61,6%); Long Trường (86,9%); Nguyễn Văn Tăng (74,8%); Diên Hồng (62,9%); Hoàng Hoa Thám (81,8%); Vĩnh Lộc B (40,6%); Năng khiếu TDTT Bình Chánh (73,1%); Phong Phú (61,9%); Đa Phước (83,7%); An Nhơn Tây (82,5%); Trung Lập (71%)…

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, ban chỉ đạo tuyển sinh đã nắm trước trường hợp các trường vùng ven có thể bị thiếu học sinh. Vì vậy, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 ở các trường này đã tăng lên. Từ đó, các trường có thể giảm điểm chuẩn, tạo điều kiện cho học sinh xung quanh khu vực có điều kiện trúng tuyển. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT TPHCM thừa nhận, vẫn còn một số học sinh nhà tuy ở những quận trung tâm nhưng vẫn đăng ký ở trường vùng ven. Các em trúng tuyển vào lớp 10 nhưng không thể theo học vì phải đi xa.

Thi... chơi

Trao đổi với PV trưa 1/8, bà Kim Nguyễn Quỳnh Giao, Hiệu trưởng trường THPT Lương Văn Can (quận 8) cho biết, năm nay trường tuyển 851 chỉ tiêu và đến nay vẫn còn 49 em chưa làm thủ tục nhập học. “Những em này trường đã liên tục gọi điện thoại đến phụ huynh học sinh, có em thì không liên lạc được, có em chỉ thi để thử sức vì đã học trường tư thục, chuẩn bị đi du học…”, bà Giao nói.

Tương tự, dù liên tục thúc giục phụ huynh, học sinh, song đến nay, trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) vẫn còn 40 em trúng tuyển vào lớp 10 không đến trường làm thủ tục nhập học. Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết, gần một tuần trước ngày kết thúc nhập học, nhà trường rà soát thì vẫn còn 46 học sinh thi đỗ vào lớp 10 của trường chưa hoàn thiện thủ tục nhập học. Giáo viên ráo riết gọi điện nhắc nhở, thúc giục, kết quả chỉ có thêm 6 em đến trường đăng ký nhập học.

“Số còn lại đa phần đã lựa chọn học trường tư thục có tiếng hay trường quốc tế. Trường Bùi Thị Xuân nằm ở tốp đầu nhưng còn hàng chục em chưa nhập học và sẽ không nhập học là vấn đề rất đáng suy nghĩ” - ông Phú nói và cho rằng, để giải quyết tình trạng trên, Sở GD&ĐT cần nghiên cứu kỹ khâu tuyển sinh vào lớp 10 cho năm học sau, bởi trên thực tế, nhiều em đăng ký thi như một cuộc tập dượt, khi đỗ không nhập học.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.