Nghỉ học hết tháng 3, hiệu trưởng viết tâm thư gửi sinh viên

Nghỉ học hết tháng 3, hiệu trưởng viết tâm thư gửi sinh viên
TPO - Để đảm bảo an toàn cho người học cũng như để sinh viên không phải hàng tuần ngóng thông báo về nghỉ học hay đi học, hiệu trưởng trường ĐH Phú Xuân, Huế vừa quyết định cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3 đồng thời viết tâm thư gửi sinh viên.

TS. Đàm Quang Minh, hiệu trưởng trường ĐH Phú Xuân cho biết đã 4 tuần nay, cứ đến cuối tuần, mọi thành viên của ngành giáo dục lại ngồi ngóng trông các quyết định đi học rồi lại nghỉ học. Quyết định hôm trước nhưng hôm sau có thể thay đổi lại. Từ đó kéo theo sinh viên cũng bị động và hoạt động của trường luôn ở thế không dứt khoát.

Theo lý, các trường ĐH có quyền quyết nhưng có lẽ chỉ có hiệu trưởng trường y mới có đủ chuyên môn để thẩm định việc nên đi học hay nghỉ. Các hiệu trưởng khác thì vẫn chờ đợi và nghe ngóng các quyết định từ Thủ tướng, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và UBND các tỉnh. Đó là điều hợp lý.

"Vì vậy để cho việc không phải nơm nớp đợi "kết quả đây" và cũng không phải xếp hàng đo nhiệt độ và rửa tay, Trường ĐH Phú Xuân quyết định luôn sẽ không học tập trung cho đến hết tháng 3" - TS. Đàm Quang Minh cho hay.

Đồng thời, trên trang cá nhân của mình, TS. Đàm Quang Minh cũng viết tâm thư gửi sinh viên. Trong thư, TS. Minh dẫn dụ lại các mốc quan trọng của dịch Covid-19 phát triển trong thời gian qua dẫn đến quyết định nghỉ học dài ngày của ngành giáo dục .

Theo khảo sát mới nhất trong sinh viên của trường ĐH Phú Xuân ngày 1/3,  TS.Đàm Quang Minh cho biết, vẫn có khoảng 15% sinh viên chưa muốn đi học trong tuần này vì chưa an tâm với bệnh dịch. Hơn 65% sinh viên được khảo sát sẵn sàng học online và gần 35% sinh viên muốn đến học trực tiếp tại trường.

"Chúng ta đã thấp thỏm trong cả tháng 2 về việc học rồi lại nghỉ học. Mặc dù trường đại học được quyền quyết định nhưng các lãnh đạo trường tự nhận mình không có đủ kiến thức y khoa và thông tin để có thể dự đoán về bệnh dịch, do đó, việc tuân thủ các khuyến nghị của chính phủ và các cơ quan chuyên môn, chức năng của nhà nước là cần thiết. Không rõ liệu tuần sau, tuần sau nữa, tình hình diễn biến thế nào nhưng có một điều, chúng ta không thể chỉ thấp thỏm chờ lịch học, rồi lại nhận thông báo nghỉ" - TS. Đàm Quang Minh viết. 

Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Trường đã họp và quyết định sẽ triển khai một chương trình học tập linh hoạt theo 3 hình thức: online, từ xa và trực tiếp.

Tuy nhiên, nhiều sinh viên vẫn chưa có máy tính và việc học online sẽ là một trở ngại. Với các bạn như vậy (35% số sinh viên) sẽ được bố trí học trong phòng máy của nhà trường, học từ xa bằng cách gửi tài liệu về tận nhà hoặc học tập trung tại trường. Không sinh viên nào bị bỏ rơi chỉ vì bạn không thích học online.

Những bạn học online sẽ được ưu tiên và ưu đãi đặc biệt. Học phí theo tín chỉ sẽ giảm 25% cho chương trình online. Và nếu các bạn hoàn thành sớm, các bạn có thể đăng ký các khóa học hấp dẫn tiếp theo với mức học phí giảm 50%. Các bạn học trực tiếp tại trường cũng sẽ được tạo điều kiện tốt đa và không bị tăng học phí.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.