Ngân sách khó khăn, chưa thể dự trữ dầu thô

Quang cảnh các bồn chứa của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Đức Huy.
Quang cảnh các bồn chứa của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Đức Huy.
TP - Tổng cục Dữ trữ Nhà nước (TCDTNN) cho biết, lượng dầu thô dự trữ quốc gia (DTQG) dự kiến chỉ mua khoảng 30.000 m3 thay vì 150.000 m3 như kế hoạch. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết, do ngân sách đang khó khăn, nên có thể lùi lại 1 - 2 năm.

Ngày 25/9, trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong tại buổi họp báo chuyên đề của TCDTNN (Bộ Tài chính) tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Thời cho biết: Dầu thô đã được đưa vào danh sách hàng DTQG và dự kiến mua dự trữ khoảng 150.000 m3. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách nhà nước khó khăn của năm 2014 cũng như năm 2015, nên việc này đang được tính toán, cân nhắc và chưa thực hiện ngay.

Vị này cho biết thêm, việc dự trữ dầu thô có đặc thù riêng và hiện TCDTNN chưa có kho để dự trữ mặt hàng này, nên phải dùng “nhờ” bồn chứa của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi). Thực tế, phần lớn các bồn chứa của doanh nghiệp này đang phục vụ sản xuất, kinh doanh, nên chỉ có thể dùng “nhờ” 1 bồn. “Vì thế, nếu mua đủ cả 150.000 m3 như kế hoạch, chúng ta cũng không có kho để chứa”, ông Thời nói.

Với những khó khăn trên, Bộ Tài chính cũng như các đơn vị liên quan đã trình Thủ tướng đề xuất chỉ nên để Dung Quất dự trữ khoảng 30.000 m3 và cân nhắc có thể lùi việc mua dự trữ mặt hàng này lại 1, 2 năm. Trường hợp bố trí được ngân sách, TCDTNN cũng sẽ không mua dầu thô của nước ngoài, thay vào đó mua từ mỏ dầu Bạch Hổ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Theo Quyết định 1139/QĐ-TTg do Thủ tướng ký năm 2009 về quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn năm 2025: Với dầu thô, đến năm 2025, dự trữ khoảng 2,2 triệu tấn (tương đương khoảng 3,1 triệu m3 kho). Quy định cũng chỉ rõ địa điểm xây dựng kho quốc gia với dầu thô theo quyết định sẽ ưu tiên các kho gần hoặc liền kề các nhà máy lọc hóa dầu để thuận tiện việc ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp.

TCDTNN cũng cho biết, các bộ, ngành đang dự trữ quốc gia mặt hàng xăng dầu khoảng trên 400.000m3, đạt khoảng 80% so với định hướng chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020 đã đề ra. Lượng dự trữ này đáp ứng nhu cầu khoảng 7-8 ngày sử dụng.

Hiện nay, ngoài Bộ Tài chính, còn có nhiều bộ, ngành khác tham gia quản lý. Cụ thể, trong tổng giá trị hàng DTQG chiếm khoảng trên 0,21% GDP, các bộ, ngành khác quản lý khoảng 72% (gồm: Bộ Quốc phòng 25%, Bộ Công an 12%, Bộ Công thương 30%; Bộ NN&PTNN 4%, các bộ, ngành khác chiếm khoảng 1%); riêng Bộ Tài chính (đại diện là TCDTNN) quản lý khoảng 28% tổng mức DTQG.

Theo Mục tiêu Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020 đã đề ra, đến năm 2015 tổng mức dự trữ quốc gia đạt 0,8-1% GDP và đến năm 2020 đạt khoảng 1,5% GDP.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.