Trước đó ngày 21/3, kênh tin tức Mash và Baza của Nga đưa tin lực lượng Ukraine đã phá hủy trạm đo khí đốt Sudzha ở tỉnh Kursk lúc rạng sáng.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn bùng phát tại trạm đo Sudzha, nằm cách biên giới Ukraine vài trăm mét.
Ukraine đã tấn công một số khu vực của tỉnh Kursk vào đầu tháng 8, giành quyền kiểm soát thành phố Sudzha và hàng chục ngôi làng. Nhưng sau nhiều tuần tấn công dữ dội, quân đội Nga đã giải phóng Sudzha và các vùng xung quanh thành phố vào đầu tháng này.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã rút khỏi trạm đo và cho nổ tung cơ sở này trong quá trình rút lui. Mátxcơva mô tả đây là hành vi vi phạm lệnh tạm dừng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng mà Nga đã tuân thủ từ sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/3.
Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố đã khởi tố vụ án hình sự về “cuộc tấn công gây ra thiệt hại đáng kể” cho cơ sở trung chuyển khí đốt.
/ Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
|
Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Pravda) |
Đáp lại, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak cáo buộc lực lượng Nga tự cho nổ tung trạm đo như một hành động khiêu khích để “đánh lừa cộng đồng quốc tế”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 21/3, rằng lệnh của Tổng thống Putin yêu cầu lực lượng Nga tạm thời dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, vụ nổ ở Sudzha cho thấy Ukraine không đáng tin để giữ lời hứa.
Trạm đo Sudzha là một phần của hệ thống đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod, trong nhiều thập kỷ đã vận chuyển khí đốt từ Nga đến Liên minh châu Âu (EU) qua lãnh thổ Ukraine. Dòng chảy vẫn tiếp tục ngay cả sau khi lực lượng Ukraine giành quyền kiểm soát trạm này trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào năm ngoái.
Tuy nhiên, Kiev đã từ chối gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt với tập đoàn Gazprom (Nga), và dòng chảy khí đốt đã dừng lại từ ngày 1/1.
Cũng trong ngày 21/3, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một kho dầu ở tỉnh Krasnodar (miền nam nước Nga), khi lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt đám cháy bùng phát ngày 18/3 sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.
Đám cháy đã lan sang một bể chứa khác và diện tích đám cháy tăng lên 10.000 m2, gấp đôi diện tích ban đầu. Hơn 450 lính cứu hỏa đã cố gắng dập tắt đám cháy và hai người đã bị thương.