Xung đột Nga - Ukraine ngày 21/3: Nga tấn công đoàn tàu chở đạn dược, vũ khí của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã tấn công một tàu quân sự chở đạn dược và vũ khí cho lực lượng Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 21/3: Nga tấn công đoàn tàu chở đạn dược, vũ khí của Ukraine ảnh 1

(Ảnh: Tass)

“Máy bay tác chiến/chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, các trạm kiểm soát và địa điểm lưu trữ máy bay không người lái, một đoàn tàu quân sự chở đạn dược và vũ khí của quân đội Ukraine", trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/3.

“Ngoài ra, kho vũ khí và thiết bị quân sự, lực lượng và thiết bị của đối phương tại 153 khu vực cũng bị nhắm mục tiêu”.

Ngày 21/3, hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin quân sự cho biết trong 24 giờ qua, cụm quân phía đông của Nga đã phá hủy bốn trạm kiểm soát máy bay không người lái của Ukraine, cụm quân phía tây phá hủy 25 trạm kiểm soát máy bay không người lái và ba trạm liên lạc vệ tinh Starlink…

Quân đội Ukraine chưa bình luận về những thông tin này.

Tổng thống Mỹ - Ukraine không thảo luận về vấn đề Crimea

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông và người đồng cấp Mỹ Donald Trump không thảo luận về vấn đề bán đảo Crimea trong cuộc điện đàm ngày 19/3.

Tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra để trả lời câu hỏi của một phóng viên về tin đồn cho rằng Tổng thống Mỹ Trump đang cân nhắc công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

“Ông Trump không đề cập đến vấn đề này trong cuộc điện đàm với tôi. Chúng tôi đã nói về Crimea hồi tháng 9 tại New York. Ông ấy muốn biết lý do vì sao người Ukraine lại yêu Crimea đến vậy”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông đã trả lời ông Trump trong cuộc trò chuyện đó rằng Crimea là một phần không thể tách rời của Ukraine.

Ông Zelensky gần đây đã thừa nhận rằng các vấn đề lãnh thổ sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cho rằng một thỏa thuận trong tương lai nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine có thể bao gồm việc Ukraine đồng ý nhượng lại lãnh thổ để đổi lấy "sự đảm bảo an ninh".

Phóng viên Nga tố Ukraine giấu đạn dược trong bệnh viện ở Kursk

Một phóng viên Tass cho biết, quân đội Ukraine đã để lại một số hộp kẽm đựng lựu đạn 40mm cho súng phóng lựu Mk 19 của Mỹ tại một bệnh viện dân sự ở khu định cư Goncharovka gần Sudzha, thuộc tỉnh Kursk.

Bệnh viện này đã chịu thiệt hại nặng nề trong các cuộc tấn công và tầng một của bệnh viện đã bị cháy.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine bị cáo buộc tấn công đường ống khí đốt quan trọng của Nga ở Kursk

Quân đội Ukraine bị cáo buộc tấn công một đường ống dẫn khí đốt ở miền tây nước Nga, vốn từng được sử dụng để cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU).

Theo kênh tin tức MashBaza, lực lượng Ukraine đã phá hủy trạm đo khí đốt Sudzha ở tỉnh Kursk lúc rạng sáng 21/3.

Các video lan truyền trực tuyến cho thấy một đám cháy lớn tại cơ sở này. Không rõ cuộc tấn công được tiến hành bằng máy bay không người lái hay pháo binh. Chính quyền chưa bình luận về vụ việc.

00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: Avia Pro)

Ukraine đã tấn công một số khu vực của tỉnh Kursk vào đầu tháng 8, giành quyền kiểm soát thành phố Sudzha và hàng chục ngôi làng. Nhưng sau nhiều tuần tấn công dữ dội, quân đội Nga đã giải phóng Sudzha và các vùng xung quanh thành phố vào đầu tháng này.

Một số blogger quân sự Nga cho rằng, lực lượng Ukraine có thể đã gài thuốc nổ vào trạm đo lường khí đốt trước khi rút lui.

Đây là một phần của hệ thống đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod, trong nhiều thập kỷ đã vận chuyển khí đốt từ Nga đến EU qua lãnh thổ Ukraine. Dòng chảy vẫn tiếp tục ngay cả sau khi lực lượng Ukraine giành quyền kiểm soát trạm này trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Kiev đã từ chối gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt với tập đoàn Gazprom (Nga), và dòng chảy khí đốt đã dừng lại từ ngày 1/1.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 30 ngày.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 20/3, rằng Kiev cũng sẽ tôn trọng thỏa thuận. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine "vi phạm lệnh ngừng bắn do tổng thống Mỹ đề xuất".

Tình báo Mỹ tin lực lượng Ukraine chưa bị Nga bao vây ở tỉnh Kursk

Theo ba quan chức Mỹ và châu Âu, quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk đã mất đi lợi thế trong những ngày gần đây nhưng chưa bị lực lượng Nga bao vây, trái ngược với những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 21/3: Nga tấn công đoàn tàu chở đạn dược, vũ khí của Ukraine ảnh 2
Ảnh vệ tinh về tỉnh Kursk (Nga). (Ảnh: Reuters)

Các cơ quan tình báo Mỹ, bao gồm cả Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), đã chia sẻ thông tin này với Nhà Trắng trong tuần qua, một quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin khác tiết lộ. Tuy nhiên, ông Trump vẫn tiếp tục tuyên bố rằng quân đội Ukraine đang bị bao vây ở tỉnh Kursk, phía tây Liên bang Nga.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 14/3, Tổng thống Trump cho biết ông đã yêu cầu tổng thống Nga tha mạng cho hàng nghìn người Ukraine mà ông cho là "đang hoàn toàn bị bao vây". Đáp lại, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ làm như vậy nếu họ đầu hàng.

Ông Trump lặp lại tuyên bố về việc lực lượng Ukraine "bị bao vây" trong bài phát biểu tại Trung tâm Kennedy ở Washington và trong một cuộc phỏng vấn của Fox News vào đầu tuần này.

Các chuyên gia cho rằng, tin đồn Ukraine bị bao vây ở tỉnh Kursk là thông tin sai lệch, nhằm mục đích cho thấy Nga đang nhượng bộ bằng việc bảo toàn mạng sống cho lực lượng Ukraine, tạo đòn bẩy cho Mátxcơva trong các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một đơn vị giám sát xung đột có trụ sở tại Mỹ, báo cáo vào ngày 14/3 rằng họ "không quan sát thấy bằng chứng định vị địa lý nào cho thấy lực lượng Nga đã bao vây một nhóm binh sĩ Ukraine ở tỉnh Kursk hoặc những nơi khác dọc theo tiền tuyến ở Ukraine".

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ không trả lời câu hỏi về thông tin trên, nhưng đã viện dẫn một tuyên bố chung của Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz có đề cập đến cuộc gọi của ông Trump với ông Zelensky, và việc hai nhà lãnh đạo đồng ý tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo về Kursk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận quân đội nước này đang gặp khó khăn ở Kursk, nhưng phủ nhận việc bị bao vây và cáo buộc Nga nói dối về tình hình thực tế trên thực địa.

"Đây có thể là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm nhấn mạnh rằng họ đang giành chiến thắng trong cuộc chiến, và rằng sự kháng cự là vô ích và sức mạnh lớn hơn của Nga chắc chắn sẽ mang lại chiến thắng. Điều đó gây được tiếng vang với ông Trump", Mark Cancian, một đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu, hiện là cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết.

"Cả hai bên đang nỗ lực để có được vị thế tốt hơn cho các cuộc đàm phán."

Theo Pravda, Tass, Avia Pro
MỚI - NÓNG
Bình luận