Nga tuyên bố đánh chặn 3 tên lửa HIMARS, 2 tên lửa S-200

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 3 tên lửa HIMARS, 2 tên lửa S-200 và bắn hạ 13 máy bay không người lái Ukraine trong 24 giờ qua.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov ngày 16/7 cho biết: "Trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không đã đánh chặn 3 tên lửa HIMARS và 2 tên lửa đất đối không S-200 của Ukraine."

Ngoài ra, theo tướng Igor Konashenkov, 13 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy gần các khu định cư Pilipovka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng; Tripolye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng; Pologi, Chapayevka, Azov, Tokmak và Lyubimovka ở Vùng Zaporozhye, cũng như Novaya Kakhovka ở khu vực Kherson.

Nga tuyên bố đánh chặn 3 tên lửa HIMARS, 2 tên lửa S-200 ảnh 1

Cũng theo phát ngôn viên, quân đội Nga đã phá hủy các hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất ở khu vực Kherson chỉ trong một đêm.

"Có tới 4 phương tiện chiến đấu, trong đó 3 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và một hệ thống pháo cơ giới Akatsiya đã bị phá hủy ở khu vực Kherson chỉ trong một đêm", Trung tướng Igor Konashenkov nói.

Trước đó, vào ngày 9/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã tấn công bất thành các mục tiêu ở khu vực Crimea, Rostov và Kaluga bằng tên lửa phòng không S-200.

Hiện phía Ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

S-200 (định danh NATO là SA-5 Gammon) là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Liên Xô phát triển vào những năm 1960. Hệ thống được triển khai trong các nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hành chính, công nghiệp và quân sự quan trọng nhất khỏi các cuộc tấn công bằng đường không.

Mỗi tiểu đoàn S-200 được trang bị 6 bệ phóng và một radar điều khiển hỏa lực. Nó có thể liên kết với các radar tầm xa khác.

Phiên bản S-200 đầu tiên được đưa vào sử dụng năm 1963, sử dụng tên lửa điều khiển 5V21 có tầm bắn 150 km với đầu đạn thông thường. Phiên bản thứ hai, S-200V Angara (định danh SA-5b) được đưa vào sử dụng năm 1971, sử dụng tên lửa tầm xa 5V28 với tầm bắn đạt 250 km. Phiên bản cuối cùng là S-200D Angara (định danh SA-5c), sử dụng tên lửa 5V28V với khả năng cơ động cao, hệ thống dẫn đường radar cải tiến với tầm bắn tối đa 300 km.

Mỗi quả đạn 5V28 của S-200 có chiều dài 10,8 m; trọng lượng 7,1 tấn và mang đầu đạn nổ mảnh nặng 217 kg hoặc đầu đạn hạt nhân có sức công phá tương đương 25.000 tấn thuốc nổ TNT. Tên lửa đạt độ tối đa 9.000 km/h, có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 300 km và độ cao 40 km.

Theo Tass
MỚI - NÓNG