Nga tiếp tục vận động nam giới nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Giới quan sát phương Tây cho rằng, Mátxcơva có vẻ đang triển khai chiến dịch vận động mới nhằm khuyến khích công dân nhập ngũ, phục vụ tại Ukraine, khi cuộc xung đột đã kéo dài đến tháng thứ 10 và chưa thấy triển vọng kết thúc.

Một số video vận động tình nguyện viên ra mặt trận đã được đăng lên các mạng xã hội trong vài ngày gần đây, thông qua những câu chuyện về lòng yêu nước, đạo đức và tiến bộ xã hội.

Trong video đăng ngày 14/12, một thanh niên trẻ chọn con đường nhập ngũ, thay vì tụ tập chơi bời với bạn bè.

Trong video đăng ngày 15/12, bạn gái cũ của một quân nhân rất xúc động với lòng dũng cảm của anh nên năn nỉ anh quay lại. Một video khác cho thấy một người đàn ông tuổi trung niên bỏ công việc ở nhà máy để nhập ngũ.

Video khác cho thấy, một nhóm gồm khoảng 30 người Nga khá giả đang chất đồ lên ôtô thì mấy người già hỏi họ đang đi đâu. Một trong số họ trả lời: “Đến Georgia. Mãi mãi”. Khi một phụ nữ làm đổ túi đồ tạp hoá, nhóm nam giới cứ thế lên xe và rời đi chứ không giúp đỡ, nhưng những thanh niên trẻ vội chạy đến nhặt đồ. “Những đứa trẻ đã đi, chỉ còn đàn ông ở lại”, một phụ nữ lớn tuổi kết luận.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vừa có một bài viết mới, trong đó cảnh báo rằng, việc Nga trở nên “bất lực” từ cuộc chiến ở Ukraine có thể gây ra những hậu quả tiêu cực to lớn đối với toàn thế giới.

“Nhiều người thích kết quả là Nga sẽ trở nên bất lực. Tôi không đồng ý… Nga đã có đóng góp mang tính quyết định cho trạng thái cân bằng toàn cầu và sự cân bằng quyền lực trong hơn nửa thiên niên kỷ. Vai trò lịch sử của họ không nên bị hạ thấp”, ông viết. Nhà ngoại giao kỳ cựu cho rằng, dù vấp phải những bước lùi ở Ukraine, Nga vẫn sẽ là một cường quốc hạt nhân rất mạnh. Ông cho rằng, đã đến lúc cần tìm cách chấm dứt cuộc xung đột thông qua đàm phán.

Nhiều video mô tả xung đột như một cách giúp đàn ông thoát khỏi thực tế ảm đạm hằng ngày với rượu vodka, nghèo khó và bất lực, CNN đưa tin. Trong cuộc gặp, một số bà mẹ của lính nhập ngũ hồi tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, thà hy sinh khi chiến đấu cho tổ quốc còn hơn chết vì uống vodka.

Cuối tháng 9, ông Putin ký lệnh huy động một phần lực lượng dự bị, để có thêm hơn 300.000 quân cho chiến trường. Số liệu chính xác binh lính Nga thiệt mạng và bị thương ở Ukraine không được công bố. Đầu tháng này, khi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kyrgyzstan, ông Putin khẳng định không có kế hoạch huy động quân bổ sung nào khác.

Nga tiếp tục vận động nam giới nhập ngũ ảnh 1

Tân binh Nga trong một đợt tuyển quân. Ảnh: MNA

Trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài sang tháng thứ 10 và chưa có triển vọng kết thúc bằng phương pháp quân sự hay ngoại giao, ngày 17/12, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin thăm trung tâm chỉ huy của chiến dịch, có cuộc họp với các chỉ huy lực lượng vũ trang để nghe họ trình bày suy nghĩ và đề xuất về cách tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine. Từ khi tướng Không quân Sergei Surovikin được giao chỉ đạo chiến dịch vào tháng 10, bộ binh Nga tập trung vào phòng thủ nhiều hơn, đồng thời triển khai các đợt tên lửa dồn dập vào hạ tầng điện và nước của Ukraine.

Ngày 18/12, Tass dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Sergei Shoigu vừa có chuyến thị sát lực lượng triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Shoigu trò chuyện với các binh lính “ở tiền tuyến” và tại một “trạm chỉ huy”. Không rõ thời điểm diễn ra chuyến thăm hay có phải ông Shoigu thăm lực lượng đang chiến đấu ở Ukraine hay không.

Ukraine có thể giành lại Crimea?

Một quan chức thuộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden gần đây nói trước Quốc hội Mỹ rằng, Ukraine có năng lực quân sự để giành lại bán đảo Crimea, nơi Nga đã sáp nhập từ năm 2014. Tuy nhiên, một số quan chức lo ngại rằng bất kỳ chiến dịch phản công quy mô lớn nào nhằm đe doạ quyền kiểm soát của Nga trên bán đảo này có thể khiến Mátxcơva động đến vũ khí hạt nhân, các quan chức Mỹ cho biết.

Cuộc họp báo cáo thông tin cho một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ vào cuối tháng 11 đã bàn về những lý do Ukraine sẽ tiếp tục cần vũ khí và trang thiết bị của Mỹ trong tương lai gần. Trong cuộc họp, một quan chức của chính quyền Biden khi nhận được câu hỏi liệu Ukraine có cố giành lại Crimea hay không” đã trả lời rằng, Ukraine giờ đã có khả năng giành lại, NBC News đưa tin.

Khi được hỏi về phản ứng, vị quan chức nói rằng, Ukraine không đặt mục tiêu ngắn hạn về việc giành lại Crimea và một chiến dịch như vậy sẽ không diễn ra sớm, nhưng thừa nhận Ukraine thể hiện năng lực phục hồi và kiên trì trong suốt mấy tháng xung đột.

Washington và các đồng minh đã cung cấp cho Kiev nhiều loại vũ khí mạnh và rõ ràng, giới chức Mỹ tin vào khả năng của Kiev khi tính đến việc viện trợ những loại vũ khí mạnh hơn như các hệ thống tên lửa ATACMS và xe tăng, trong khi Ukraine nói rằng, Nga đang chuẩn bị đưa 200.000 quân qua ngả Belarus để tiến vào thủ đô Kiev.

Các quan chức và chuyên gia cho rằng, chiến dịch phản công vào Kiev sẽ không sớm diễn ra, chủ yếu vì tình hình hiện nay chưa cho phép. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đang thảo luận riêng về những gì có thể xảy ra nếu Ukraine phản công vào Crimea. “Ông Putin có thể phản ứng mạnh hơn ở Crimea”, một quan chức Mỹ nhận định. Quan ngại lớn nhất của Mỹ là Nga có thể sử dụng vũ khí huỷ diệt hàng loạt, như bom hạt nhân. “Đó là vạch đỏ”, một cựu quan chức Mỹ nói.

MỚI - NÓNG