Phụ tá Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine từng tìm cách ám sát tướng Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Alexey Arestovich, một phụ tá cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận quân đội nước này đã tìm cách ám sát Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov khi ông này có chuyến thăm tiền tuyến ở Ukraine.

“Hãy làm rõ một bí ẩn. Ông Gerasimov đã đến Izium, và chúng tôi đã khai hỏa về phía phái đoàn Nga. Việc ấy đã xảy ra”, ông Arestovich nói trong một cuộc phỏng vấn trên Youtube hôm 18/12.

Arestovich tuyên bố Kiev đã nhắm vào sở chỉ huy tác chiến của Nga – nơi Tổng tham mưu trưởng đến thăm, nhưng ông Gerasimov đã rời đi trước đó.

Izium là một thành phố thuộc Vùng Kharkov ở Đông Bắc Ukraine, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga từ tháng 4 đến tháng 9.

Mátxcơva chưa từng chính thức xác nhận việc ông Gerasimov tới Ukraine vào tháng 4. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng tham mưu trưởng mới chỉ gặp lực lượng tiền tuyến vào đầu tháng 7.

Hôm 16/12, ông Gerasimov là một trong số các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga đã tham dự cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin và báo cáo về tiến trình hoạt động quân sự của Mátxcơva ở Ukraine.

Phụ tá Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine từng tìm cách ám sát tướng Nga ảnh 1

Ông Valery Gerasimov. Ảnh: Tass

Tờ New York Times (NYT) mới đây đã tiết lộ thông tin gây sốc khi cho biết Washington từng ngăn cản Kiev nhắm mục tiêu vào Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov khi ông này có chuyến thăm tiền tuyến.

Theo tờ NYT, Mỹ đã biết về kế hoạch thăm tiền tuyến của ông Gerasimov vào cuối tháng 4 trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra quyết liệt.

Tuy nhiên, Washington được cho là đã giấu thông tin này và không tiết lộ cho Kiev vì lo ngại Ukraine có thể tìm cách ám sát vị tướng Nga, làm leo thang căng thẳng giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin.

Dù Mỹ giấu nhẹm, nhưng bằng cách nào đó, quân đội Ukraine vẫn nắm được kế hoạch của ông Gerasimov. Lúc này, các quan chức Mỹ lập tức liên lạc với Ukraine và yêu cầu họ ngừng nhắm vào tướng Nga. NYT cho biết lời yêu cầu được đưa ra sau quá trình tham vấn với Nhà Trắng.

“Chúng tôi yêu cầu họ không làm điều đó”, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với tờ báo.

Nhưng quân đội Ukraine vẫn tiến hành cuộc tấn công vào nơi mà họ tin là vị trí của tướng Nga. Ông Gerasimov không bị ảnh hưởng, NYT cho biết. Dù vậy, cuộc tấn công vẫn được cho là khiến các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga "giảm quy mô" các chuyến thăm của họ tới tiền tuyến.

Theo RT
MỚI - NÓNG