Nga đáp trả cáo buộc không kích chung cư ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/12 cho biết những sai lầm của lực lượng Ukraine trong nỗ lực đẩy lùi tên lửa Nga đã gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự.

“Những hành động thiếu chuyên nghiệp của các đơn vị phòng không Ukraine đã dẫn đến thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự trên mặt đất”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhưng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.

Cuộc tấn công “bằng vũ khí chính xác cao được tiến hành nhằm vào hệ thống chỉ huy và điều hành của quân đội Ukraine, cũng như tổ hợp công nghiệp quân sự và các mạng lưới cung cấp điện có liên quan”.

Cuộc tấn công đã "làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí và đạn dược của nước ngoài", "ngăn chặn bước tiến của lực lượng dự bị Ukraine". Việc sản xuất tại một số cơ sở công nghiệp quân sự cũng phải dừng lại.

“Kế hoạch của cuộc không kích đã hoàn thành. Tất cả các mục tiêu chỉ định đều bị tấn công”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm thứ Bảy cáo buộc Nga đã phóng tổng cộng 98 tên lửa hôm 16/12, nhưng không nói rõ có bao nhiêu chiếc bị bắn hạ.

Thống đốc Vùng Dnepropetrovsk của Ukraine, Valentin Reznichenko, cho biết 4 thường dân (trong đó có một bé trai một tuổi) đã thiệt mạng ở Krivoy Rog “khi một tên lửa Nga được cho là bắn trúng một tòa chung cư” hôm 16/12. Tổng cộng có 13 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em.

Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Điều này diễn ra sau khi Kiev bị cáo buộc tiến hành một số hoạt động phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự ở Nga, bao gồm cả vụ đánh bom xe tải ở cầu Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết lực lượng Nga chỉ nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự ở Ukraine. Từ tháng 10, quân đội Nga bắt đầu tấn công các cơ sở năng lượng mà Bộ Quốc phòng cho là rất quan trọng đối với khả năng quân sự của Ukraine. Kết quả là hệ thống năng lượng của Ukraine bị xuống cấp đáng kể.

Hồi cuối tháng 11, Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nhấn mạnh rằng Mátxcơva không nhắm mục tiêu vào các khu dân cư, đồng thời cho biết thiệt hại đáng tiếc đối với các khu dân cư thường là do Ukraine triển khai lực lượng phòng không tại các khu vực này.

“Kết quả là, các mảnh vỡ tên lửa hoặc tên lửa Ukraine đi chệch hướng đã bắn trúng những mục tiêu mà Nga thậm chí không nhắm tới”, ông nói.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.