Nga phóng thử tên lửa hạt nhân ‘tốt nhất thế giới’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/4, Nga cho biết vừa phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, một loại vũ khí mới được mong đợi từ lâu để bổ sung vào kho vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Vladimir Putin nói rằng sẽ khiến kẻ thù của Nga "phải dừng lại để suy nghĩ".
Nga phóng thử tên lửa hạt nhân ‘tốt nhất thế giới’ ảnh 1

Tên lửa Sarmat nặng hơn 200 tấn và có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân. (Ảnh: AP)

Xuất hiện trên truyền hình, ông Putin được quân đội báo cáo rằng tên lửa đã phóng từ trung tâm vũ trụ Plesetsk ở vùng tây bắc nước Nga và bắn trúng mục tiêu trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng viễn đông.

Tên lửa Sarmat được phát triển trong nhiều năm, nên việc phóng thử không gây ngạc nhiên cho phương Tây, nhưng diễn ra vào thời điểm căng thẳng địa - chính trị tột cùng vì xung đột ở Ukraine.

“Tổ hợp tên lửa mới có đặc tính kỹ thuật và chiến thuật cao nhất, có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Sarmat không có đối thủ tương đương trên thế giới và sẽ không có đối thủ trong thời gian dài”, ông Putin nói.

“Tên lửa Sarmat sẽ tăng cường năng lực chiến đấu cho các lực lượng vũ trang của chúng ta, bảo đảm an ninh của Nga một cách đáng tin cậy trước những mối đe dọa bên ngoài và khiến những kẻ luôn cố đe doạ nước ta phải suy nghĩ”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Các lực lượng hạt nhân của Nga sẽ bắt đầu tiếp nhận loại tên lửa mới trong mùa thu năm nay, sau khi quá trình thử nghiệm hoàn tất, hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Dmitry Rogozin, giám đốc cơ quan vũ trụ Roscosmos, ngày 20/4.

Douglas Barrie, một chuyên gia về hàng không vũ trụ tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế, nói rằng vụ phóng này là một cột mốc quan trọng sau nhiều năm trì hoãn vì vấn đề ngân sách và khó khăn trong thiết kế.

Ông Barrie cho rằng cần thêm nhiều thử nghiệm nữa trước khi Nga có thể thực sự đưa phiên bản này vào thay thế các tên lửa SS-18 và SS-19 đã cũ.

Chuyên gia này cho biết tên lửa Sarmat có thể mang theo 10 đầu đạn và mồi nhử, và việc Nga chọn cách phóng qua Bắc cực khiến các hệ thống radar vệ tinh và radar mặt đất khó theo dõi.

Ông Jack Watling, chuyên gia tại viện nghiên cứu RUSI ở London, cho rằng sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng, diễn ra trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đã ở tuần thứ 8 và chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ đến ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa Sarmat được phóng từ bệ phóng silo vào 15h12 chiều 20/4 (giờ Mátxcơva) và các đầu đạn đã bắn trúng mục tiêu ở Kamchatka trên Thái Bình Dương, cách vị trí phóng gần 6.000km

Ông Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng của Nga, nói với hãng tin RIA rằng đây là tín hiệu gửi đến phương Tây rằng Mátxcơva đủ khả năng “đập tan sự thù địch và đặt dấu chấm hết cho lịch sử của bất kỳ nước nào xâm phạm vào an ninh của nhà nước và nhân dân Nga”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG