Nga nói lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine nhận thù lao lên tới 2.700 đô la

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu ở Ukraine được trả từ 820 đến 2.734 đô la, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin nói với TASS hôm thứ Hai.
Nga nói lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine nhận thù lao lên tới 2.700 đô la ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin. Ảnh: TASS

“Kết quả điều tra cho thấy chính quyền Kiev, với sự hỗ trợ của phương Tây, đã khuyến khích lính đánh thuê tham gia các hoạt động chiến đấu ở Ukraine – điều vốn bị cấm theo các quy tắc quốc tế”, ông Bastrykin nói.

Theo cơ quan này, số tiền mà lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine nhận được dao động từ 820 đến 2.734 đô la.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với TASS, ông Bastrykin tiết lộ một thông tin gây sốc khi cho biết “các binh sĩ Ukraine đã cắt đầu những người lính đánh thuê thiệt mạng để che giấu danh tính”.

"Phía Ukraine đang sử dụng mọi biện pháp có thể để che giấu danh tính của lính đánh thuê nước ngoài. Để làm phức tạp việc nhận dạng thi thể của những người lính đánh thuê thiệt mạng, binh sĩ Ukraine đã cắt đầu và tay của họ", ông nói.

Theo ông Bastrykin, một số thi thể như vậy đã được lực lượng Nga tìm thấy. Họ được xác định là lính đánh thuê Ba Lan nhờ thông tin lưu lại trên điện thoại thông minh.

Phía Ukraine hiện chưa bình luận về các cáo buộc này.

Theo ông Bastrykin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ủy ban Điều tra Nga xác định đã có khoảng 14.000 công dân Donbass trở thành nạn nhân của quân đội Ukraine trong chín năm qua, trong đó có khoảng 5.000 người thiệt mạng và khoảng 9.000 người khác bị thương.

Ông Bastrykin cũng cho biết phía Nga đang thu thập và ghi lại bằng chứng về việc Ukraine vi phạm Công ước Cấm phát triển, sản xuất và tàng trữ vũ khí sinh học.

“Hiện tại, hơn 10 công dân Mỹ cũng như một số quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine đang bị điều tra vì được cho là có liên quan đến các chương trình sinh học lưỡng dụng.”

Theo TASS
MỚI - NÓNG