Giáo sư đại học Úc bị bắt làm con tin ở Papua New Guinea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một giáo sư đại học người Úc bị bắt làm con tin trên vùng cao nguyên Papua New Guine, Thủ tướng Papua New Guine vừa xác nhận.

Vị giáo sư là chuyên gia khảo cổ làm việc cho một trường đại học ở Úc. Ông bị bắt cóc khi đang đi điền dã cùng nhóm sinh viên Papua New Guinea học tại một trường địa phương. Những sinh viên này cũng bị bắt cóc, Reuters dẫn hai nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape nói với báo chí địa phương rằng cảnh sát và quân đội đang chờ lệnh, và chính phủ đang nhờ những người truyền đạo làm trung gian kết nối.

“Chúng tôi muốn những kẻ tội phạm thả người đang bị giam giữ”, ông Marape nói trong phát biểu được phát trên đài ABC.

“Không có nơi nào để chạy trốn, không có nơi nào ẩn náu”, ông Marape tuyên bố.

Nạn nhân chưa được công bố danh tính vì tình huống nhạy cảm.

Một nguồn tin từ Papua New Guinea cho biết, tình hình “đang ở thời điểm quan trọng” và không thể tiết lộ thêm. Nhóm bắt cóc được nói là đang đòi tiền chuộc.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc chưa đưa ra thông tin nào với sự việc trên.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.