Nga không bảo đảm hai tù binh Mỹ thoát án tử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga không thể bảo đảm hai cựu quân nhân Mỹ bị bắt ở Ukraine sẽ không phải đối diện với án tử hình, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình NBC phát sóng ngày 20/6.
Nga không bảo đảm hai tù binh Mỹ thoát án tử ảnh 1

Hai công dân Mỹ Alexander Drueke và Andy Huynh đang bị Nga bắt giữ

“Tôi không thể bảo đảm bất kỳ điều gì. Việc này phụ thuộc vào điều tra”, ông Peskov nói khi được hỏi rằng liệu các tù binh Mỹ có chịu chung số phận với hai người Anh Aiden Aslin và Shaun Pinner, và công dân Ma-rốc Brahim Saadoun hay không.

Hai cựu quân nhân Mỹ Alexander Drueke, 39 tuổi, và Andy Huynh, 27 tuổi, bị bắt gần Kharkiv, Ukraine. Ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định sẵn sàng trao đổi với Nga về các công dân Mỹ bị bắt ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân của họ không đến Ukraine.

Ông Peskov nói rằng các Công ước Geneva về đối xử với tù binh sẽ không áp dụng với hai công dân Mỹ, vì hai người này không nằm trong danh sách của quân đội Ukraine.

Ông Peskov cáo buộc hai người này là lính đánh thuê, đã tham gia “hoạt động bất hợp pháp”, bao gồm tấn công các thành viên của quân đội Nga.

Theo Tass, NBC
MỚI - NÓNG