TPO - Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ngày 9/10 xác nhận 9 công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas.
TP - Một công dân Mỹ bị kết tội làm gián điệp cho Cuba, bà Ana Montes, đã được trả tự do sau 20 năm ngồi tù ở bang Texas của Mỹ, theo hồ sơ trực tuyến của Cục Nhà tù Liên bang Mỹ.
TPO - Nga không thể bảo đảm hai cựu quân nhân Mỹ bị bắt ở Ukraine sẽ không phải đối diện với án tử hình, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình NBC phát sóng ngày 20/6.
TPO - Ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục công dân Mỹ ở Ukraine rời đi ngay lập tức. Ông cảnh báo rằng “mọi thứ có thể trở nên điên rồ rất nhanh chóng”.
TPO - Iran vừa tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 51 công dân Mỹ, trong đó có nhiều quan chức cấp cao, để trả đũa vụ sát hại tướng Qassem Soleimani cách đây 2 năm.
TPO - Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hôm nay thúc giục tất cả công dân Mỹ lập tức rời khỏi Iraq, vài giờ sau khi lực lượng Mỹ tiến hành cuộc không kích để tiêu diệt một tư lệnh đầy quyền lực của Iran và chỉ huy lực lượng dân quân của Iraq.
TPO - Triều Tiên ngày 9/5 đã trả tự do cho 3 công dân Mỹ. Các ông Kim Hak-song, Tony Kim và Kim Dong-chul bị giam vào các trại cải tạo do các hoạt động chống nhà nước Triều Tiên.
TP - Tuần trước, cựu tổng thống Barack Obama được yêu cầu đăng ký nghĩa vụ bồi thẩm đoàn. Vấn đề ở chỗ tranh tụng tại tòa chẳng phải đặc ân cho người nổi tiếng hay giới chuyên môn mà cho mọi công dân Mỹ.
TPO - Một công dân Mỹ đã bị kết án 20 năm tù giam về tội tham gia và hỗ trợ vật chất cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, người này kêu oan, khẳng định đã không suy nghĩ chín chắn và chủ động rời bỏ nhóm khủng bố sau khi gia nhập.
TPO - Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, lệnh cấm nhập cảnh Triều Tiên đối với người mang quốc tịch Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9. Bộ này cũng khuyên những công dân đang ở Bình Nhưỡng nên rời đi trước ngày đó.
TPO - Triều Tiên đã bắt giữ một công dân Mỹ vào cuối tuần trước vì nghi ngờ có “hành động thù địch” chống lại nhà nước. Đây là người Mỹ thứ 4 bị bắt tại quốc gia bí ẩn ở Đông Bắc Á giữa lúc căng thẳng ngoại giao với Washington.
TPO - Lực lượng người Kurd ở Iraq bắt giữ một công dân Mỹ đi ra từ vùng IS kiểm soát. Hội đồng an ninh của lực lượng người Kurd tại Iraq đang điều tra vụ việc này, CNN dẫn lời một quan chức người Kurd, cho biết.
TPO - Tòa án Tối cao Triều Tiên vừa tuyên án phạt 6 năm lao động khổ sai đối với công dân Mỹ Matthew Miller, 24 tuổi, đến từ Bakersfield, California, vì vào nước này bất hợp pháp và thực hiện hành vi gián điệp, Telegraph đưa tin hôm 14/9.
TPO – CNN hôm nay (21/11) đưa tin, một cựu binh Mỹ đã bị cơ quan an ninh Triều Tiên bắt tại sân bay ở thủ đô Bình Nhưỡng và giam giữ trong ba tuần qua.
TPO- CNN đưa tin, CHDCND Triều Tiên hôm nay, 15/5 cho biết, công dân Mỹ bị kết án 15 năm lao động khổ sai hồi tháng trước vừa bắt đầu được chuyển đến “một nhà tù đặc biệt”.
TPO-Triều Tiên ngày 5/5 lên tiếng khẳng định, nước này không đưa công dân Mỹ Kenneth Bae, tức ông Pae Jun-ho ra để “mặc cả” với Washington về một cuộc đàm phán như truyền thông Mỹ đưa tin trong nhiều ngày qua.
TP - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên hôm qua đưa tin nước này vừa kết án 15 năm lao động khổ sai đối với công dân Mỹ gốc Hàn Quốc Pae Jun-ho, tên Mỹ là Kenneth Bae, vì tội chống nhà nước.
TPO – Chính phủ Bình Nhưỡng hôm nay tuyên bố, công dân Mỹ Kenneth Bae, còn gọi là Pae Jun-ho bị kết án 15 năm lao động khổ sai vì những âm mưu chống phá nhà nước Triều Tiên.
TPO-Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm 29/4, chính phủ Mỹ kêu gọi Triều Tiên thả tự do ngay lập tức cho người đàn ông Mỹ gốc Hàn Quốc sắp bị đưa ra xét xử vị cáo buộc chống phá nhà nước Triều Tiên.
TPO–Công dân Mỹ bị Triều Tiên xét xử về tội chống phá có nguy cơ đối mặt với bản án tử hình. Nguyên nhân của “tội ác” này là bởi ông đã "vô tâm” chụp ảnh trẻ mồ côi Triều Tiên ăn xin trên đường.
TPO – Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay (27/4) đưa tin Tóa án Tối cao Triều Tiên sẽ xét xử một công dân Mỹ về những cáo buộc chống phá chính quyền Bình Nhưỡng.
TP - Các luật sư của hai công dân Mỹ bị Iran kết án tội gián điệp cho biết, Iran hôm 21-9 trao trả hai tù nhân này cho phía Mỹ thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ tại thủ đô Tehran. Jossh Fattal và Shane Bauer bị bắt tại Iran hồi giữa năm 2009 tại vùng đất thuộc lãnh thổ Iran gần biên giới với Iraq. Tháng trước, hai người này bị tòa án Iran kết tội thâm nhập trái phép vào lãnh thổ Iran và làm gián điệp, phải ngồi tù 8 năm. Họ được trả lại tự do sau khi mỗi người nộp 500.000 USD.
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra tuyên bố thúc giục công dân nước này rời khỏi Syria ngay lập tức do tình trạng bạo lực ngày một gia tăng trong các cuộc va chạm giữa chính phủ nước này và những người chống đối.