Lính đánh thuê từ 64 quốc gia đã đến Ukraine, gần 2.000 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố dữ liệu về số lượng lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Theo đó, lính đánh thuê từ 64 quốc gia đã đến Ukraine tham chiến, và khoảng 2.000 người đã thiệt mạng.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 17/6 cho biết: "Trong số các quốc gia châu Âu, quốc gia dẫn đầu cả về số lượng lính đánh thuê đến Ukraine và số lính đánh thuê thiệt mạng là Ba Lan".

Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, 1.831 lính đánh thuê Ba Lan đã đến Ukraine, 378 người trong số đó đã thiệt mạng, và 272 người đã về nước.

Đứng thứ 2 là Romania, với 504 lính đánh thuê đến Ukraine, 192 người thiệt mạng và 98 người bỏ đi.

Anh đứng thứ 3 với 422 lính đánh thuê tham chiến, 101 người thiệt mạng và 95 người bỏ đi.

Từ châu Mỹ, Canada dẫn đầu với 601 lính đánh thuê đến Ukraine, 162 người thiệt mạng và 169 người bỏ đi.

Mỹ đứng thứ 2 với 530 lính đánh thuê tham chiến, 214 người thiệt mạng và 227 người bỏ đi.

Ngoài các quốc gia nói trên, Nga còn phát hiện lính đánh thuê đến từ Trung Đông, châu Á...

"Tổng cộng theo danh sách tính đến ngày 17/6, lính đánh thuê và chuyên gia vận hành vũ khí từ 64 quốc gia đã đến Ukraine. Con số này lên tới 6.956 người. Trong đó tổng cộng 1.956 người đã thiệt mạng và 1.779 người bỏ đi", ông Konashenkov nói.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng hiện có 3.221 lính đánh thuê còn sống, chưa bị bắt hoặc chưa trốn qua biên giới Ukraine.

Con số mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thấp hơn nhiều so với thông tin được tiết lộ trước đó bởi tờ Independent (Anh).

Tờ Independent ngày 14/6 dẫn lời chỉ huy một đơn vị lính đánh thuê cho biết có tổng cộng gần 20.000 chiến binh nước ngoài hiện đang tham chiến cùng quân đội Ukraine.

Theo Mamuka Mamulashvili, người đứng đầu Quân đoàn Georgia, khoảng 1/7 số chiến binh nước ngoài ở Ukraine là công dân Anh, tương đương gần 3.000 người.

Quân đoàn Georgia là nhóm chiến binh nước ngoài lớn nhất hiện đang tham chiến ở Ukraine.

Theo Tass
MỚI - NÓNG