Ba lính đánh thuê cho Ukraine bị kết án tử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 9/6, hai người Anh và một người Ma-rốc bị bắt trong lúc chiến đấu cho Ukraine bị một toà án ở CH Donetsk tự xưng kết án tử hình, báo chí Nga đưa tin.
Ba lính đánh thuê cho Ukraine bị kết án tử ảnh 1

Ba lính đánh thuê bị nhốt sau song sắt khi ra toà ở Donetsk

Toà án kết luận rằng các bị cáo Aiden Aslin, Shaun Pinner và Brahim Saadoun, phạm tội “đánh thuê và tham gia các hoạt động nhằm chiếm quyền và lật đổ trật tự hiến pháp của CH Donetsk”, Interfax dẫn thông tin từ toà án đưa tin.

Luật sư của ba người này cho biết sẽ kháng cáo.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss ra tuyên bố phản đối quyết định này, cho rằng hai công dân Anh Aiden Aslin và Shaun Pinner là tù binh, vì thế phán quyết này không hợp pháp.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố, theo Công ước Geneva, tù binh được hưởng quyền miễn trừ chiến đấu và không bị truy tố khi tham gia các hoạt động thù địch.

Phiên toà diễn ra trong phòng xử kín.

Trước khi toà ra phán quyết, Pinner và Saadoun thú nhận tham gia các hành động nhằm chiếm quyền bằng vũ lực. Trong video được RIA Novosti đăng tải, Aslin có vẻ đã nhận tội nhẹ hơn liên quan đến vũ khí và chất nổ.

“Bằng chứng mà bên công tố trình lên cho phép toà thông qua bản án có tội, chưa kể đến thực tế là tất cả bị cáo đều nhận tội”, thẩm phán Alexander Nikulin nói với báo chí sau phiên toà.

CH Donetsk tự xưng là một trong hai tỉnh thuộc vùng Donbass được Nga công nhận. Khu vực này là nơi quân Nga và Ukraine đang giao tranh dữ dội để giành quyền kiểm soát.

Ba ngày trước khi mở chiến dịch quân sự vào ngày 24/2, Nga công nhận Donetsk và Lugansk là hai nhà nước độc lập, còn Ukraine và phương Tây tuyên bố điều đó là bất hợp pháp.

Anh không công nhận CH Donetsk tự xưng, vì thế không làm việc với chính quyền địa phương trong vụ án này.

Đầu tuần này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng London nên làm việc trực tiếp với CH Donetsk (tự xưng), và điều này sẽ là sự thừa nhận thực tế đối với độc lập của khu vực.

Aslin, 28 tuổi, và Pinner, 48 tuổi, bị bắt ở Mariupol hồi tháng 4, trong chiến dịch quân sự giữa hai phe nhằm giành quyền kiểm soát thành phố cảng quan trọng. Gia đình họ cho biết cả hai đều đã sống ở Ukraine từ năm 2018.

Công dân Ma-rốc Saadoun đầu hàng hồi tháng 3, khi đang chiến đấu ở một thị trấn nhỏ nằm giữa Mariupol và thủ phủ tỉnh Donetsk.

Giới chức Ma-rốc vẫn chưa đưa ra bình luận nào từ khi Saadoun bị bắt.

Kiev tuyên bố toà án Donetsk không có thẩm quyền và khẳng định 3 tay súng này là thành viên trong lực lượng vũ trang của họ, vì thế được bảo vệ theo Công ước Geneva.

Theo Interfax, Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.