TPO - UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan phụ trách báo cáo ngay trong tháng 12 này về việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 39 liên quan đến các vi phạm trong công tác quy hoạch xây dựng tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính,
TPO - Do chủ đầu tư không báo cáo kịp thời UBND TP Hà Nội sau khi được Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt điều chỉnh nâng tầng từ 9 lên 12 tầng nên cư dân chung cư G4 KĐT Yên Hòa (Cầu Giấy) gặp vướng mắc trong việc xin cấp sổ hồng suốt nhiều năm.
TPO - UBND TP Hà Nội cho biết, theo Quy hoạch phân khu đô thị H1-C1 được duyệt dự án tại khu "đất vàng" số 31, 33, 35 Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội), có thể xây công trình tối đa 8 tầng, tuy nhiên nhà đầu tư đề xuất xây dựng công trình cao tầng vượt chỉ tiêu cho phép.
TP - Ðô thị Hà Nội bị "băm nát", quá tải hạ tầng không chỉ vì những sai phạm liên quan nâng tầng xung quanh đường Lê Văn Lương mà còn bởi hàng loạt nguyên nhân khác phá vỡ quy hoạch ban đầu. Hàng loạt các tuyến đường cũng rơi vào cảnh tắc nghẽn liên tục, do nhồi chung cư, điều chỉnh dự án; căn hộ chung cư bị chia nhỏ diện tích hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng… cách đây nhiều năm.
TPO - Chủ đầu tư Khu đô thị Nam Thăng Long (Khu đô thị Ciputra) tiếp tục xin điều chỉnh loạt ô đất, tuy nhiên đang vấp phải sự phản đối của người dân vì lo ngại việc điều chỉnh theo hướng tăng mật độ xây dựng, tăng tầng cao sẽ gây quá tải hạ tầng đô thị…
TPO - Chiều cao của các công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TP Hà Nội được xác định trên cơ sở chỉ tiêu khống chế của quy hoạch khu vực, phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. Theo đó, tầng cao công trình nhà ở riêng lẻ được xác định cao không quá 6 tầng.
TPO - Việc điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ tại một số dự án còn tùy tiện, có xu hướng tăng tầng cao, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất, giảm diện tích đất cây xanh công cộng, đất công trình hạ tầng kỹ thuật diễn ra tại các thành phố lớn...
TPO - Ô đất hơn 4.500m2 tại Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) xây dựng trung tâm giao lưu và phát triển văn hoá cộng đồng được điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng thành công trình khách sạn, văn phòng, thương mại và văn hoá cộng đồng, nâng từ 15 tầng lên 30 tầng.
TPO - Theo Bộ Xây dựng, ở một số địa phương xuất hiện tình trạng lợi dụng sự buông lỏng quản lý nên các hộ gia đình đã tự ý xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ theo kiểu nhiều tầng, nhiều căn hộ.
TPO - Sau chỉ đạo của Thủ tướng về thay đổi quy hoạch tại đây, cư dân phát hiện ra nhiều lần điều chỉnh khu đô thị, chủ đầu tư không được thông qua ý kiến cư dân.
TPO - Dự án nghìn tỷ liên quan đến Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị thu hồi; Đất 'vàng' trường học nhường chỗ cho khu phức hợp 40 tầng; Thanh tra công trình hoành tráng bậc nhất Bắc Ninh 'phớt lờ' PCCC;... là những tin hot về bất động sản tuần qua.
TPO - Để có cơ sở xem xét các thủ tục đề xuất của dự án cao ốc, Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội đề nghị kiểm tra, làm rõ các nội dụng kiến nghị của người dân tại dự án Ao Cây Dừa khi “vẽ” nhà dân vào phạm vi dự án.
TPO - Theo Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng), quy định các khu vực nội đô, trung tâm ở 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM không được tăng chiều cao dự án, không tăng dân số, trong khi không cho tăng chiều cao thì doanh nghiệp không có lợi nhuận, không thể đền bù giải phóng mặt bằng đối với việc cải tạo chung cư cũ.
TPO - Nhiều địa phương ở các dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết ở còn xảy ra tình trạng không đúng thẩm quyền. Trong đó tăng tầng, vượt tầng và chiều cao tầng theo quy định, tăng diện tích sàn, chia nhỏ diện tích căn hộ hoặc bổ sung chức năng nhà ở vào các lô đất thương mại, văn phòng, giảm diện tích công cộng, cây xanh…
TPO - Giữa lúc người dân Thủ đô nhiều khu vực đang ‘khát’ nước sinh hoạt, Đồ án quy hoạch khu vực ga Hà Nội và phụ cận lại đề xuất di dời cả nhà máy nước sạch Ngô Sỹ Liên đang cung cấp nước cho khu vực nội đô để dành đất xây dựng các cao ốc.
TPO - Dự án cải tạo khu chung cư B6 Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội), được triển khai từ năm 2007, nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ, hơn 100 hộ gia đình phải sống tạm cư bao lâu năm không biết bao giờ có nhà ở. Việc điều chỉnh mặt bằng, với việc nâng tầng liệu có giúp cho dự án này sớm được triển khai không?
TPO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000 tại khu đất số 44, phố Triều Khúc (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân) do Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Hòa Bình đang quản lý, sử dụng theo hướng phê duyệt điều chỉnh sang chức năng đất hỗn hợp, điều chỉnh tăng chiều cao, mật độ xây dựng…