Năm 2024, nắng nóng gay gắt ở TPHCM đến sớm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo mùa nắng nóng năm 2024 tại TPHCM khả năng sẽ đến sớm và mức độ nắng nóng gay gắt cũng không thua kém năm 2023 với nhiệt độ cao nhất trong mùa nắng nóng có thể lên tới khoảng 38-39 độ.

Trong bản tin dự báo thời tiết dài hạn 3 tháng tại TPHCM (từ tháng 1 đến tháng 3/2024), Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, theo dự báo của các Trung tâm Khí hậu trên thế giới, trạng thái El Nino (hiện tượng nóng lên của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương) tiếp tục kéo dài từ nay cho đến khoảng tháng 4/2024 với xác suất rất cao.

Từ tháng 1 đến tháng 3 là thời kỳ cao điểm của mùa khô Nam bộ. Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực TPHCM sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Trong đó từ tháng 1 đến tháng 2/2024, hầu hết không mưa hoặc chỉ có mưa nhỏ không đáng kể, tổng lượng mưa xấp xỉ và thấp hơn TBNN. Từ giữa đến cuối tháng 3/2024, mưa dông xuất hiện ở một vài nơi, tuy nhiên, tổng lượng mưa vẫn thấp hơn TBNN.

Bên cạnh đó, nhiệt độ trung bình từ tháng 1-3/2024 ở TPHCM cao hơn TBNN. Trong đó, tháng 1/2024, nhiệt độ trung bình sẽ cao hơn TBNN. Có một vài đợt giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ kéo dài vài ngày. Khả năng sẽ có những ngày trời nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất 35 và trên 35 độ xảy ra cục bộ ở một vài nơi thuộc khu vực trung tâm thành phố.

Tháng 2/2024, nhiệt độ trung bình cao hơn TBNN. Nhiệt độ cao nhất có khả năng lên tới 35-36 và trên 36 độ trong một vài ngày. Nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện trong một vài ngày.

Năm 2024, nắng nóng gay gắt ở TPHCM đến sớm ảnh 1

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo mùa nắng nóng năm 2024 ở TPHCM sẽ đến sớm, trong tháng 3/2024 sẽ có 10-20 ngày nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh họa: PHẠM NGUYỄN)

Tháng 3/2024 sẽ có nhiều ngày có nắng nóng diện rộng. Khả năng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37 độ sẽ xuất hiện trong một vài ngày ở khu vực trung tâm thành phố. Số ngày có nắng nóng phổ biến từ 10-20 ngày.

“Mùa nắng nóng năm 2024 khả năng sẽ đến sớm và mức độ nắng nóng gay gắt cũng không thua kém năm 2023 với nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong mùa nắng nóng có thể lên tới khoảng 38-39 độ”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.

Cụ thể, diễn biến thời tiết khu vực TPHCM như sau:

Vào tháng 1/2024, không khí lạnh hoạt động mạnh, tăng cường sâu xuống phía nam và tiếp tục khuyếch tán dần xuống khu vực. Gió mùa đông bắc trên khu vực Nam bộ hoạt động phổ biến với cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực TPHCM phổ biến ít mưa, ngày nắng. Một vài ngày có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ khu vực trung tâm thành phố. Khả năng xuất hiện một đợt mưa trái mùa với lượng mưa không quá lớn nhưng xuất hiện trên diện khá rộng. Tổng lượng mưa xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình cao hơn TBNN cùng thời kỳ.

Tiếp đó, trong tháng 2, khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh địa tăng cường và khuyếch tán. Gió mùa đông bắc chi phối thời tiết khu vực có xu hướng giảm nhẹ so với tháng 1 và phổ biến với cường độ trung bình. Thời tiết phổ biến không mưa, chỉ một vài nơi có khả năng có mưa nhỏ với lượng không đáng kể. Một vài ngày có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35-36 độ. Tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình cao hơn TBNN. Nhiệt độ cao nhất có khả năng lên tới 35-36 và trên 36 độ trong một vài ngày. Nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện trong một vài ngày.

Đến tháng 3/2024, khu vực vẫn chịu ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa nhưng gió mùa đông bắc chi phối thời tiết khu vực suy yếu đi nhiều, phổ biến có cường độ yếu đến trung bình. Có nhiều đợt nắng nóng diện rộng với nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37 độ sẽ xuất hiện trong một vài ngày ở khu vực trung tâm thành phố. Số ngày có nắng nóng phổ biến từ 10-20 ngày. Mùa nắng nóng năm 2024 khả năng sẽ đến sớm và mức độ nắng nóng gay gắt cũng không thua kém năm 2023 với nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong mùa nắng nóng có thể lên tới khoảng 38-39 độ.

“Cần đề phòng thời kỳ không mưa sẽ còn kéo dài dẫn đến khả năng thiếu nước ngọt cho đời sống và cây trồng. Bên cạnh đó, những đợt gió mùa đông bắc mạnh gây thời tiết nguy hiểm trên các khu vực biển trong tháng 1 và tháng 2/2024. Ngoài ra, cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật xuất hiện nhiều với cường độ mạnh trong khoảng từ giữa đến cuối tháng 3/2024 trở đi”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay.

MỚI - NÓNG