Mỹ tuyên bố phát triển tàu ngầm không người lái cỡ lớn

Ảnh: Defense News
Ảnh: Defense News
TPO - Hải quân Mỹ dự định phát triển các tàu ngầm không người lái cỡ lớn, có độ tự hoạt cao.

Theo Defense News, các tàu ngầm này được dự kiến sẽ giao cho Cục Nghiên cứu phát triển Hải quân Mỹ nghiên cứu chế tạo.

Dự kiến, các tàu ngầm không nười lái này sẽ được quân đội sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát, nghiên cứu đáy biển, tuần tra các lối vào căn cứ hải quân, săn lùng người nhái đối phương, tác chiến chống thủy lôi, cũng như cho các chiến dịch tìm cứu.

Được biết, Cục Nghiên cứu phát triển Hải quân Mỹ dự định phát triển tàu ngầm không người lái có chiều dài khoảng 7,6 m, đường kính 1,2 m, cự ly chạy ngầm gần 1.000 hải lý (gần 1.900 km), thời gian lặn là 30 - 60 ngày.

Bên cạnh Cục Nghiên cứu phát triển Hải quân Mỹ, Mỹ cũng sẽ huy động một số công ty tham gia phát triển tàu ngầm này.

Từ tháng 3/2017, Công ty Metron của Mỹ theo đơn đặt hàng của Hải quân Mỹ đang thiết kế phần mềm cho phép các tàu ngầm mới có khả năng tự hoạt cao.

Theo Theo Defense News
MỚI - NÓNG