Mỹ từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Poroshenko và người đồng cấp Barack Obama.
Tổng thống Poroshenko và người đồng cấp Barack Obama.
TPO - Nhà Trắng chỉ chấp nhận viện trợ các thiết bị phi sát thương và hàng viện trợ nhân đạo cho Ukraine, RIA Novosti hôm nay đưa tin.

Cụ thể, trong chuyến thăm Washington hồi tuần trước của Tổng thống Petro Poroshenko, Nhà Trắng đã đồng ý hỗ trợ 53 triệu USD cho Ukraine. Trong số này gồm 46 triệu USD để tăng cường năng lực an ninh và 7 triệu USD hàng viện trợ nhân đạo.

RIA Novosti dẫn lời ông Poroshenko cho biết bên cạnh Mỹ, một số quốc gia khác cũng đã viện trợ hàng phi sát thương cho Ukraine.

“Chúng tôi đã có mọi thứ cần thiết: radar, các thiết bị tình báo, theo dõi và nhiều loại thiết bị quân sự khác có thể giúp nâng cao hiệu quả vũ khí chiến đấu”-ông Poroshenko nói.

Cũng theo ông Poroshenko, các thiết bị này sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự.

Trước đó, Reuters đưa tin trong cuộc làm việc với Tổng thống Barack Obama, ông Poroshenko đã đề nghị được Mỹ và NATO cung cấp vũ khí, nhưng Nhà Trắng từ chối.

NATO từng tuyên bố đã nhận được vũ khí do Mỹ và một số thành viên NATO khác cung cấp. Tuy nhiên, NATO và Washington đã phủ nhận.

Diễn biến tình hình miền đông Ukraine hiện vẫn rất căng thẳng. Quân đội Ukraine hôm qua tuyên bố sẽ không rút lui cho đến khi phe ly khai ngừng các cuộc tấn công ở miền đông, và Nga rút hết lực lượng khỏi khu vực này. Phát ngôn viên quân đội Ukraine, Andryi Lysenko cho biết bạo lực vẫn diễn ra tại đây. “Trong 24 giờ qua chúng tôi bị chết 2 binh sĩ, 8 người khác bị thương”-ông Lysenko cho biết.

Theo BBC, đụng độ đã diễn ra giữa người biểu tình chống chiến tranh và người ủng hộ độc lập cho miền đông Ukraine tại một số thành phố của Nga cuối tuần qua. 

Theo RIA Novosti,BBC
MỚI - NÓNG