Mỹ Tâm hơi manh động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đêm diễn “tri ân” Mỹ Tâm có vẻ là một thách thức đối với Top 7 Vietnam Idol. Hầu hết các thí sinh có vẻ thiếu tự nhiên khi phải trình diễn trước nữ giám khảo lần này còn thêm vai trò huấn luyện viên. Thanh Thảo Muộii phải ra về nhưng đã được giám khảo cứu.

Nhạc cụ bù giọng hát

Ở một số kỳ Vietnam Idoltrước, thí sinh muốn được cứu phải trình diễn bài hát chia tay để giám khảo xem xét. Nhưng đồ rằng nếu áp dụng luật đó vào đêm thi 7/10 chưa chắc Thảo đã đủ sức để thực hiện trót lọt bài tiếp, sau khi đã dồn quá nhiều năng lượng vào tiết mục kết.

Tóc nâu môi trầm được biến thành một bản rock ballad kèm hòa tấu và hợp xướng. Trong đó đất dành cho giọng hát của Thảo không được nhiều. Bù vào đó cô khoe tài đệm piano và solo trống.

Trước đó, cô được HLV Mỹ Tâm nhận xét là “rất tài năng, năng lượng tốt”. Nhưng thực tế từ một số đêm thi gần đây cho thấy Thảo chưa tìm lại được phong độ trong giọng hát kể từ sau bài Nhé anh. Ngay ở phần trình diễn được cứu này cô vẫn tiếp tục bộc lộ những hạn chế khá rõ về thanh nhạc, không thể hiện được độ máu lửa cần phải có của rock, vì thế có thể khẳng định Thảo được cứu vì các tài năng bổ trợ chứ không phải giọng hát.

Mỹ Tâm hơi manh động ảnh 1

Thanh Thảo Muộii không đủ sức thuyết phục khán giả bằng giọng hát. Ảnh: BTC

Chẳng lấy gì làm chắc rằng tuần sau Thảo không rơi vào vòng nguy hiểm. Vì thực sự khó có thể nói là khán giả nhầm lẫn khi không bình chọn cho Thảo. Rõ ràng giọng của cô càng ngày càng bộc lộ hạn chế thay vì tiến bộ. Do đó khó có thể trông chờ từ cô một màn trình diễn bùng cháy, lật ngược tình thế như chẳng hạn Uyên Linh đã làm được hồi 2010.

Người đại diện BGK cứu Thảo cũng có hai bản hit được Thanh Thảo thể hiện trên sân khấu của cuộc thi. Không biết đó có phải yếu tố khiến Thảo được "cộng điểm"?!

Nhưng có vẻ như BGK đã hơi nóng vội trong pha cứu Thảo, đồng nghĩa với sẽ lấy mất cơ hội của một thí sinh khác đáng ra sẽ được cứu. Đó rất có thể là Hà Minh vì tuần qua với tỷ lệ bình chọn 14,55%, Minh đang tiệm cận top nguy hiểm. Lưu ý trong lịch sử nhiều kỳ Vietnam Idol, các thí sinh nam nhất là lại sáng sủa thường có ưu thế áp đảo về bình chọn.

Mỹ Tâm hơi manh động ảnh 2

Ai sẽ đủ sức cản đường Hà An Huy đến với ngôi vị Quán quân Vietnam Idol 2023?!

Hơn nữa việc cứu Thảo có lẽ cũng ít có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp sau này của cô. Nói cách khác, Thảo cũng không quá cần một vé vớt để tới đây có chỗ đứng trong thị trường. Là một thí sinh đa tài được học hành kỹ lưỡng về nhạc cụ, Thảo chỉ cần thời gian tập trung rèn rũa giọng hát là có thể phát triển sự nghiệp.

Tóm lại, ban giám khảo đã vì Thảo mà tự tước đi quyền lực của mình. Và Vietnam Idol từ đây ít nhiều sẽ kém phần kịch tính. Vì sau đây e rằng tỷ lệ bình chọn sẽ cứ tằng tằng như vậy đến hết.

Mỹ Tâm có cứu đúng?

Chủ đề các bản hit của thần tượng Mỹ Tâm có vẻ đã giúp cho liveshow 5 trở nên sinh sắc hơn. Với sự phụ đạo và chọn bài của chính Mỹ Tâm, nhìn chung các thí sinh có được những tiết mục phù hợp với chất giọng và phong cách của bản thân.

Mỹ Tâm hơi manh động ảnh 3

Mỹ Tâm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức hút cho Vietnam Idol 2023. Ảnh: BTC

Nhiều thí sinh như Lamoon, Lâm Phúc, Hà An Huy, Hà Minh, Hiền Hellen… đem lại cho các bài Mỹ Tâm từng hát một màu sắc khác hẳn mà vẫn rất hợp lý. Nếu họ khắc phục được vấn đề tâm lý khi trình diễn trước chính chủ thì đêm thi sẽ còn hấp dẫn hơn.

Ở các kỳ Vietnam Idol trước, thường thấy mỗi tuần BTC lại mời cố vấn là một ca sĩ nổi tiếng tới huấn luyện cho thí sinh tùy theo chủ đề thi. Đáng lẽ kỳ này cũng nên áp dụng cách làm này. Được tiếp xúc với các nghệ sĩ đi trước chắc chắn sẽ bổ ích cho thí sinh và cũng giúp chương trình trở nên hấp dẫn hơn.

Căn cứ vào bình chọn của khán giả, có thể thấy Top 5 cho đến lúc này đều là các thí sinh thực lực về giọng. Diễm Hằng Lamoon đang có kết quả bình chọn thấp nhất sau Muộii được nhận định là thí sinh thiên về trình diễn. Và mãi đến lúc này cô mới thể hiện bản thân cũng có kỹ thuật thanh nhạc khi đưa màu sắc thính phòng, bán cổ điển vào bài Họa mi tóc nâu.

Đây là phần trình diễn đầu tư về phần hát nhất của Hằng từ trước đến giờ. Hơi tiếc là giọng hát bình thường của cô lại không liên quan lắm đến phần thể hiện kỹ thuật. Nói cách khác, hai màu giọng chưa hòa quyện được vào nhau. Nếu cục diện không có gì thay đổi thì tuần tới có khi người ra đi là Hằng. Song với những kỹ năng mà cô đã thể hiện cộng với việc thoát khỏi áp lực thi thố, Hằng hẳn cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập vào thị trường.

Mỹ Tâm hơi manh động ảnh 4

Mỹ Tâm từng "cảnh báo" Diễm Hằng đừng quá sa đà vào trình diễn. Ảnh: BTC

Hà An Huy vẫn là ứng cử viên nặng cân nhất cho ngôi vị Quán quân. Cậu vừa đáp ứng tốt về chuyên môn, trình diễn… vừa chiếm được cảm tình của khán giả, hoặc có một lượng người hâm mộ đông đảo và chịu bình chọn.

Huy vẫn là thí sinh có cột hơi cùng tâm lý vững nhất. Không có gì để chê tiết mục Người hãy quên em đi cậu thể hiện ngoài lỗi cố hữu: vẫn tiếp tục lạm dụng giọng gió làm cho bài hát trở nên không có cao trào và thiếu cảm xúc. Tuy nhiên do đang không có đối thủ về mọi mặt nên có khi Huy cũng chẳng có nhu cầu phải thay đổi.

MỚI - NÓNG