Mỹ Tâm đã cảnh báo, thí sinh Vietnam Idol vẫn lạc đề

TPO - Đêm thi thứ 13 với chủ đề Remix có vẻ làm các thí sinh bối rối và có dấu hiệu lạc đề. Remix hiểu đơn giản là mix lại những bài hát phổ thông nhưng live show 4 của Vietnam Idol đã bị biến thành đêm nhạc sàn, nhạc EDM với những giai điệu xa lạ, một số có phần nhạt nhẽo.

Remix lẽ ra là cơ hội để làm khán giả phải ngạc nhiên và ồ à vì những bài hát quen thuộc được làm mới, nhưng các thí sinh hầu như hát luôn bài mới. Có thể thấy gu chọn bài của chương trình nhiều đêm thi trở lại đây bị thiên hẳn về các sáng tác mới. Ngay từ live show đầu tiên, chương trình đã dành toàn bộ để tôn vinh những nhạc sĩ trẻ. Nghe có vẻ hơi ngược đời vì họ vẫn sung sức, đang hoạt động mạnh và chưa phải lúc để vinh danh.

NHỮNG THÍ SINH "CON CƯNG"

Giám khảo Mỹ Tâm khá nhiều lần nhắc các thí sinh nên chọn những bài hát quen thuộc để dễ tiếp cận khán giả nhưng có vẻ vẫn nước vẫn đổ đầu vịt. Thí sinh không chỉ chọn bài mới mà còn chọn những bài dễ, đơn điệu, đôi khi không có cao trào để khoe giọng.

Điển hình trong đêm thi vừa rồi là Hà An Huy. Chất giọng đẹp và kỹ thuật thuộc loại tốt nhưng cậu chọn một bài khá ỉu để thể hiện. Chưa kể nội dung kiểu bị tủn mủn: “Và rồi tới chín giờ/ Thì em cũng muốn anh đưa em tới nhà/ Ngập ngừng nơi hè phố vắng tanh/ Anh có muốn…”.

Mỹ Tâm đã cảnh báo, thí sinh Vietnam Idol vẫn lạc đề ảnh 1

Mỹ Tâm tỏ ra nghiêm khắc hơn với thí sinh. Ảnh: BTC

Về trường hợp này, Mỹ Tâm bình luận: “Có những bài hát nghe trong phòng, trong không gian chill thì được. Không phải bài nào cũng đem ra mix được. Bài này không hiệu quả. Cứ cách chọn bài và trình diễn này, e rằng tuần sau em sẽ vào vòng nguy hiểm. Em có thế mạnh tình cảm, trình diễn như chơi với nhạc... nhưng không nên nghĩ mình hay rồi làm gì cũng được”.

Đây là cảnh báo có tính răn đe thuộc loại mạnh nhất từ đầu mùa đến giờ mà Mỹ Tâm dành cho một thí sinh. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng có những dự cảm không hay: “Cầu chúc em thoát được vòng này để bùng lên vòng sau. Coi như mình thua keo này, hy vọng còn cơ hội làm keo khác”. Đạo diễn Quang Dũng cho rằng Huy dễ thương nhưng đang dần trở nên nhạt.

Ở tuần trước nữa với tiết mục song ca cùng mẹ dù không được giám khảo đánh giá cao nhưng Huy vẫn tiếp tục nằm trong top 3 thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Có vẻ như Hà An Huy được khán giả xếp vào diện “con cưng” nên dù có hát gì cũng vẫn sẽ được bình chọn?!

Nhưng giả sử Huy có bị loại, nhiều khả năng sẽ được giám khảo cứu chưa biết chừng. Vì ngoài gu chọn bài có vấn đề ra, cậu vẫn còn nhiều ưu điểm nổi trội so với nhiều thí sinh khác.

Mỹ Tâm đã cảnh báo, thí sinh Vietnam Idol vẫn lạc đề ảnh 2

Khả năng chọn bài của Hà An Huy chưa được ổn như vũ đạo. Ảnh: BTC

Một thí sinh có vẻ cũng chiếm được cảm tình của khán giả là Lâm Phúc. Vì thế mặc cho giám khảo khen chê, Phúc vẫn luôn có mặt trong diện được bình chọn nhiều. Hà Minh thì khỏi nói, chỉ cần tiến bộ một chút bèn được giám khảo ghi nhận ngay và cổ vũ nhiệt tình. MC cũng dành cho thí sinh 19 tuổi những lời có cánh. Như thể họ lo sợ một ngày khán giả bỗng nhầm lẫn mà loại mất giọng ca này.

Hà Minh đến lúc này vẫn tiếp tục là một ẩn số. Khả năng của cô vẫn tiếp tục ở mức tiềm ẩn. Về mặt trình diễn, cô tỏ ra tự tin hơn, nhưng lối hát vẫn tiếp tục bị bí. Có lẽ Minh nên làm việc với cố vấn thanh nhạc để tìm một vị trí âm thanh phù hợp hơn? Cô vẫn thiên về phong cách thỏ thẻ phù hợp với những giọng mảnh và sáng hơn.

Mỹ Tâm đã cảnh báo, thí sinh Vietnam Idol vẫn lạc đề ảnh 3
PiaLinh dự cảm về kết quả khi chọn bài hát có câu: "Con thất bại rồi/ Chỉ muốn bé lại thôi"?

Chính cách hát này nhiều khả năng trở nên phản tác dụng đối với PiaLinh. Nó tạo nên một sắc thái dễ thương cho giọng hát nhưng lại không đáp ứng được những bài yêu cầu âm vực rộng. Việc PiaLinh từ một vị trí được đánh giá cao, lại được công chúng biết đến trước đó nhưng phải sớm dừng chân cũng là điều đáng tiếc.

GIỮ PHONG ĐỘ NHƯNG KHÔNG ĐỘT PHÁ

Xuân Định và Diễm Hằng Lamoon tiếp tục là hai thí sinh đi ngang. Họ luôn giữ vững phong độ bằng những tính toán và thể hiện hợp lý, đâm ra không có lý do gì để thay đổi. Hoặc cũng có thể hiểu Định và Hằng vẫn tiếp tục trung thành với phong cách đã xác định.

Định cố tỏ ra chút “hắc hóa” trong phần rap nhưng bài hát cậu chọn vẫn được xếp vào dòng nhạc hài. Chưa kể Định vẫn lòi đuôi trai ngoan khi ngay đầu bài gặp DJ đã "Em chào chị ạ”.

Diễm Hằng được giám khảo khen giọng sắc, nét, thoạt nghe tưởng hát nhép. Nhưng thực ra xét về âm sắc khéo Lamoon còn phải kiêng dè Thanh Thảo hay Hà An Huy trong đêm thi Remix. Vì kỹ xảo dubbing làm cho các thí sinh đỡ tốn hơi khi hát. Lợi nhất là những thí sinh nào có cột hơi chắc sẵn. Tất nhiên chất giọng trong và thanh của Lamoon nếu khéo xử lý cũng sẽ rất hợp với dòng nhạc này.

Nhưng trước khi vào bài thi, hình như Hằng gặp vấn đề gì đó làm cô bị phân tâm. Cả MC và giám khảo đều nhận ra điều này. Đức Bảo nhận xét cô cười không được thoải mái còn Quang Dũng lưu ý ánh mắt Hằng phải cuốn hơn khi tiếp xúc với khán giả.

Mỹ Tâm đã cảnh báo, thí sinh Vietnam Idol vẫn lạc đề ảnh 4

Đây là nhan sắc khiến giám khảo Huy Tuấn một phen "bấn loạn". Ảnh: BTC

Thanh Thảo mở màn một cách tròn trịa dù vũ đạo chưa phải lợi thế của cô. Tuy nhiên giọng mũi của Thảo lại tỏ ra khá bắt mic cho cô hoàn toàn đủ khả năng để chinh phục dòng này.

Tất nhiên nhạc remix là đất của Hiền Hellen rồi. Cô thể hiện thần thái tốt hơn chúng bạn, tuy vẫn lộ nhược điểm lên cao bị thô. Điều này được các giám khảo cảnh báo từ vòng trước. Huy Tuấn và Mỹ Tâm đụng độ nhẹ (Mỹ Tâm “dọa” sẽ mách vợ nhạc sĩ) khi Huy Tuấn có vẻ hơi bấn loạn trước nhan sắc của Hiền Hellen. Anh còn đòi Hiền nhảy nhiều hơn nữa. Có lẽ trong phút chốc, thí sinh đã làm anh quên mình đang ở cương vị giám khảo một cuộc thi hát?!

Mỹ Tâm đã cảnh báo, thí sinh Vietnam Idol vẫn lạc đề ảnh 5
Mỹ Tâm khuyên các thí sinh như Lamoon đừng quá bị phân tâm vào việc nhảy múa. Ảnh: BTC

Nói chung đêm thi thứ 13 của Vietnam Idol mới gọi là khuấy động phong trào vừa hát vừa nhảy chứ chưa thực sự bùng nổ khi những giai điệu đẹp được kết hợp với tiết tấu sôi động. Các thí sinh lại bỏ lỡ một cơ hội ghi điểm hoặc bứt phá.

Có thể thấy việc chọn bài có vai trò quan trọng ngay cả trong việc tăng rating cho chương trình. Nếu chọn những bài nổi tiếng hơn, hay hơn chắc chắn thí sinh có nhiều đất thể hiện hơn và chương trình cũng sẽ thu hút lượng khán giả đa dạng hơn, thay vì chỉ một số người nghe nhạc trẻ.

Tin liên quan