Mỹ: Nhân viên y tế tự tay phá hoại 500 liều vắc-xin COVID-19

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Nhân viên tại một cơ sở y tế ở Wisconsin (Mỹ) đã bị sa thải vì cố tình làm hỏng hơn 500 liều vắc-xin COVID-19.

Trung tâm Y tế Aurora (bang Wisconsin, Mỹ) cho biết một nhân viên cơ sở này đã thừa nhận bỏ 57 lọ chứa vắc-xin COVID-19 của Moderna khỏi tủ lạnh vào ngày 26/12. Hành động này khiến hơn 500 liều vắc-xin bị loại bỏ.

“Chúng tôi rất thất vọng vì hành động của cá nhân này sẽ khiến hơn 500 người bị trì hoãn việc tiêm vắc-xin”, trung tâm Aurora thông báo. Số vắc-xin bị phá hoại đáng nhẽ sẽ được tiêm cho các nhân viên y tế tại Aurora.

“Điều này đã vi phạm các giá trị cốt lõi của chúng tôi, và cá nhân đó đã bị đuổi việc.”

Thông báo trái ngược với phát ngôn của đại diện Aurora trước đó, rằng vụ việc xảy ra “ngoài ý muốn chủ quan của con người”.

Cơ sở này cho biết chính quyền địa phương đã được thông báo về vụ việc.

Động cơ của nghi phạm của được tiết lộ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cục quản lý Thực phẩm - Dược phẩm Mỹ (FDA) đang tham gia điều tra.

Theo Theo Fox News
MỚI - NÓNG