Mỹ - Liên minh châu Âu tính cách đối phó với Trung Quốc trong việc đưa hàng sang Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên minh châu Âu (EU) và các đồng minh đang tính toán các bước để đối phó với việc Trung Quốc xuất khẩu những mặt hàng có thể hỗ trợ quân đội Nga, bao gồm khả năng áp đặt biện pháp trừng phạt.
Mỹ - Liên minh châu Âu tính cách đối phó với Trung Quốc trong việc đưa hàng sang Nga ảnh 1

Đặc phái viên về trừng phạt của EU David O'Sullivan. (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/3, ông David O'Sullivan, đặc phái viên về trừng phạt của EU, cho biết đã trao đổi với các đối tác Mỹ trong tuần này về cách ứng xử với Trung Quốc và các trung tâm sản xuất ở Đông Nam Á trong hoạt động cung cấp sản phẩm công nghệ tiên tiến cho Nga.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xem có thể giải quyết vấn đề đó như thế nào", Reuters dẫn lời ông O'Sullivan nói với các phóng viên ở Washington.

Mỹ, EU và các đối tác đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt nhằm ngăn hạn chế nguồn thu của Nga và ngăn nước này tiếp cận những công nghệ hiện đại để chế tạo vũ khí.

Ông O'Sullivan cho biết, những hoạt động đó đã chậm lại và trong một số trường hợp đã chặn được việc vận chuyển hàng hóa có thể sử dụng cho mục đích quân sự qua các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia và UAE.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xem chúng tôi có thể giải quyết vấn đề đó như thế nào", ông O'Sullivan nói.

Quan chức này cũng cho biết, EU đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với một số tổ chức ở Trung Quốc đại lục và đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) bị cho là một phần của mạng lưới thu mua các sản phẩm của châu Âu để xuất khẩu sang Nga.

Ông cho biết, Washington và EU cũng đang tính toán các biện pháp khác để ứng phó trong giai đoạn mới, bao gồm khả năng tiếp cận trực tiếp Trung Quốc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG