Mỹ áp lệnh trừng phạt cơ quan tình báo Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ ngày 19/5 quyết định áp lệnh trừng phạt lên Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga (SVR). Quyết định này được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Nga (FSB) bị đưa vào danh sách đen hồi tháng trước.
Mỹ áp lệnh trừng phạt cơ quan tình báo Nga ảnh 1

Giám đốc SVR Sergey Naryshkin. (Ảnh: Tass)

SVR bị trừng phạt “vì là một phân khu chính trị, cơ quan hoặc công cụ của Chính phủ Nga”, theo thông cáo báo chí do Bộ Tài chính Mỹ công bố.

Cơ quan này là một trong số hơn 300 cá nhân và tổ chức bị áp lệnh phạt vào thứ Sáu. Danh sách này bao gồm các doanh nhân và công ty quốc tế bị cáo buộc giúp Nga mua nguyên liệu thô và hàng hóa công nghệ, các đơn vị nhập khẩu những hàng hóa này ở Nga, các viện nghiên cứu và giáo dục của Nga, cùng hàng chục máy bay và tàu được cho là có liên quan đến nhà nước Nga hoặc công ty quân sự tư nhân Wagner.

Theo RT, công việc của SVR dường như không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt, vì bản chất việc thu thập thông tin tình báo nước ngoài là bí mật. Giám đốc hiện tại của cơ quan, ông Sergey Naryshkin, được bổ nhiệm vào năm 2016 mặc dù đã bị Mỹ và Anh trừng phạt từ năm 2014. Ông Naryshkin tiếp tục bị Mỹ trừng phạt vào năm 2022.

Việc đưa SVR vào danh sách đen diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Mỹ trừng phạt Cơ quan An ninh Nga (FSB) về vụ bắt giữ phóng viên Tạp chí Phố Wall Evan Gershkovich và các công dân Mỹ khác. Gershkovich đã bị Mátxcơva cáo buộc cố gắng đánh cắp bí mật nhà nước từ “tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga”.

Giống như ông Naryshkin, Giám đốc FSB Alexander Bortnikov không xa lạ gì với các biện pháp trừng phạt. Nhiều đặc vụ FSB và những người bị nghi là điệp viên cũng đã bị Mỹ trừng phạt kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu, và bản thân cơ quan này đã có tên trong danh sách trừng phạt vào năm 2016, 2018 và 2021.

Theo RT
MỚI - NÓNG