G7 sẽ đưa ra biện pháp mới nhằm siết trừng phạt Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc họp thượng đỉnh tại Nhật Bản trong tuần này, lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế công nghiệp phát triển (G7) dự kiến sẽ thắt chặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, với những biện pháp mới nhằm vào ngành năng lượng và xuất khẩu, Reuters dẫn lời các quan chức nắm được tình hình cho biết.
G7 sẽ đưa ra biện pháp mới nhằm siết trừng phạt Nga ảnh 1

Thượng đỉnh G7 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19-21/5. (Ảnh: Reuters)

Các biện pháp mới sẽ được công bố trong hội nghị thượng đỉnh từ ngày 19-21/5, nhắm vào những hành động lách trừng phạt liên quan đến nước thứ ba, làm giảm hoạt động khai thác năng lượng trong tương lai của Nga và hạn chế xuất khẩu nhằm giảm bớt nguồn thu của Nga cho quân sự, các quan chức cho biết.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng kỳ vọng các thành viên khác của G7 sẽ đồng ý điều chỉnh cách thực hiện lệnh trừng phạt, để ít nhất một số loại hàng hoá sẽ tự động bị cấm trừ khi nằm trong danh sách được phép xuất khẩu.

Chính quyền Mỹ trước đó đã thúc giục các đồng minh trong G7 thay đổi cách trừng phạt. Hiện nay, tất cả hàng hoá được phép bán cho Nga nếu không nằm trong danh sách trừng phạt. Thay đổi sẽ khiến Nga khó tìm ra lỗ hổng trong cơ chế trừng phạt.

Dù các đồng minh chưa đồng ý áp dụng cách làm mới, Mỹ hy vọng họ sẽ đồng ý với những lĩnh vực nhạy cảm nhất.

Lĩnh vực nào nên được áp dụng vẫn còn đang được bàn thảo.

Một số đồng minh của Mỹ không ủng hộ ý tưởng cấm thương mại rộng rãi, sau đó mới ban hành danh mục miễn trừ.

Liên minh châu Âu (EU) có cách làm riêng và đang bàn bạc gói trừng phạt thứ 11 kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, phần lớn tập trung vào những cá nhân và quốc gia lách các biện pháp hạn chế thương mại hiện có.

Trong tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky có chuyến thăm châu Âu, gặp Giáo hoàng Francis và lãnh đạo Pháp, Ý, và Đức. Ông dự kiến sẽ phát biểu trước các lãnh đạo G7 bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại Hiroshima, các quan chức Ukraine cho biết.

Tháng trước, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Nga sẽ chấm dứt thoả thuận ngũ cốc Biển Đen nếu G7 cấm xuất khẩu của Nga. An ninh lương thực sau chiến tranh dự kiến cũng là một chủ đề quan trọng của thượng đỉnh G7.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG