Muôn màu chống nóng cho cầu thủ 'phó hội' ở Brasil

Mario Balotelli buộc khăn tắm chuẩn bị bước vào tập luyện trong phòng tắm hơi. Ảnh: AP
Mario Balotelli buộc khăn tắm chuẩn bị bước vào tập luyện trong phòng tắm hơi. Ảnh: AP
TP - Với điều kiện khí hậu khắc nghiệt nóng và độ ẩm cao tại Brasil trong thời gian diễn ra World Cup 2014, các đội bóng đến từ xứ lạnh châu Âu đang cố gắng tạo ra môi trường tập luyện đặc biệt để thích nghi.

Khi World Cup diễn ra là đang mùa đông ở Brasil, nhưng các sân vận động ở phía bắc vẫn nằm trong vùng nhiệt đới nóng ẩm và nhiệt độ luôn trên 30 độ C.

Hơn nữa để thích hợp cho việc phát sóng trong khoảng thời gian vàng tại châu Âu, nhiều trận đấu sẽ diễn ra dưới trời nắng oi ả buổi chiều. Brasil luôn cố gắng xếp lịch thi đấu các trận tại giải vô địch nước này sau 4 giờ chiều, nhưng FIFA lại xếp lịch 24 trận trong tổng số 64 trận đấu tại World Cup diễn ra lúc 1 giờ chiều.

Các trận đấu diễn ra ở các thành phố miền nam mát mẻ, trong đó có Rio de Janeiro, địa điểm diễn ra trận chung kết ngày 13/7, sẽ rất tốt cho các cầu thủ. Song kết quả tại các thành phố nóng nực ở phía bắc và đặc biệt tại Cuiaba ở phía tây sẽ không chỉ phụ thuộc vào trình độ cầu thủ mà còn phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị của bác sĩ đội bóng cũng như đội ngũ chuyên gia thể lực.

Chính vì thế, ngoài những buổi tập chuyên môn trên sân, những buổi tập thể lực đặc biệt ở những môi trường đặc biệt đang được các đội bóng châu Âu áp dụng.

Để thích nghi với điều kiện khí hậu nóng và độ ẩm cao tại Brasil, họ đang rèn thể lực trong các phòng tập tắm hơi, hay các liệu pháp lạ lùng như nhúng tay vào nước lạnh, ngâm áo đấu trong nước lạnh trước khi bắt đầu đấu tập và luôn được các chuyên gia thể lực theo dõi gắt gao diễn biến thể trạng sau mỗi bài tập.

“Có những điều nhỏ bé tưởng chừng không tạo nên sự khác biệt, nhưng khi tất cả gộp lại sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt”, Mike Tipton, nhà khoa học tại Đại học Portsmouth hiện đang trợ giúp HLV Roy Hodgson rèn thể lực cho tuyển Anh, chia sẻ.

Hiện đội tuyển Anh mặc trang phục ba lớp để tập luyện nhằm thích nghi điều kiện khí hậu nóng nực tại Brasil. Ngoài ra, sau mỗi buổi tập, ông Tipton yêu cầu các cầu thủ nhúng tay vào nước đá.

Theo Tipton, đây là kỹ thuật được phát triển nhằm làm mát cho các nhân viên cứu hỏa hải quân và liệu pháp này tốt hơn việc ngâm toàn thân vào nước mát hay làm lạnh bằng máy điều hòa không khí. “Các cầu thủ cần học sự thoải mái trong điều kiện khó chịu”, HLV tuyển Anh Hodgson nói thêm.

Sổ tay y học bóng đá của FIFA tư vấn rằng cơ thể cầu thủ cần tối thiểu 3 ngày và lý tưởng là từ 14 đến 21 ngày để thích nghi với điều kiện thời tiết nóng.

Trong khi đó, HLV đội tuyển Italia ông Cesare Prandelli đã từng trải qua điều kiện khắc nghiệt tại Brasil. Tại trận bán kết Confederations Cup 2013 tháng 6 năm trước tại thành phố biển phía bắc Fortaleza, nơi diễn ra 6 trận đấu tại World Cup lần này, có 8 học trò của ông Prandelli xin thay ra ngay giữa trận.

Tại World Cup 2014, dù không còn phải thi đấu tại Fortaleza, nhưng cả ba trận đấu của đội tuyển Italia tại bảng D tiếp tục diễn ra ở phía bắc, bắt đầu bằng trận gặp Anh tại thành phố bên bờ sông Amazon là Manaus vào ngày 14/6.

Để tránh rơi vào hoàn cảnh học trò kiệt sức như năm trước, HLV Prandelli đã để các tuyển thủ Italia tập luyện trên máy chạy bộ và đạp xe trong các phòng tắm hơi với nhiệt độ lên tới 33 độ C với độ ẩm là 70%. “Chúng tôi đang cố gắng tạo ra môi trường mà chúng tôi sẽ đối mặt, đặc biệt tại Manaus, cũng như Recife và Natal”, trợ lý thể lực Enrico Castellacci nói từ trung tâm huấn luyện của đội tuyển Italia tại Coverciano.

Có thể thấy rằng các đội bóng đến từ vùng khí hậu mát hơn sẽ gặp bất lợi tại Brasil và để thích nghi họ nên chạy ít hơn, thay vào đó cần phối hợp chuyền bóng nhiều hơn. Điều đó cũng giải thích tại sao trong 8 lần World Cup tổ chức tại châu Mỹ thì ba đội bóng Nam Mỹ là Uruguay, Brazil và Argentina đã lên ngôi tới 7 lần. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, các ông lớn bóng đá châu Âu đang đặt quyết tâm phá tan cái dớp đen đủi khách quan này.

MỚI - NÓNG