Có 123 kết quả :

500 cán bộ Hội Sinh viên TPHCM thi tài thủ lĩnh

500 cán bộ Hội Sinh viên TPHCM thi tài thủ lĩnh

TPO - Ngay sau nghi thức khai mạc Hội thi Thủ lĩnh sinh viên năm 2024, các bạn thí sinh bước vào thi tài vòng loại với phần thi trắc nghiệm các kiến thức liên quan bằng hình thức trực tuyến, tham gia nội dung kiểm tra thể lực như chạy nhanh, bật cao, bật xa...
U23 Việt Nam: Điểm sáng tinh thần, nỗi lo hàng thủ

U23 Việt Nam: Điểm sáng tinh thần, nỗi lo hàng thủ

TP - Đại dịch COVID-19 khiến lực lượng của U23 Việt Nam bị sứt mẻ nghiêm trọng trước trận đấu gặp U23 Thái Lan. Tuy nhiên, các học trò của HLV Đinh Thế Nam vẫn thi đấu rất quyết tâm để giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu, vào bán kết với thành tích toàn thắng.
Tuyên dương 58 học sinh tiêu biểu về trau dồi đạo đức - học tập - thể lực

Tuyên dương 58 học sinh tiêu biểu về trau dồi đạo đức - học tập - thể lực

TPO - Những bạn trẻ được khen thưởng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” là những học sinh hội đủ ba tiêu chí là Đạo đức tốt – Học tập tốt – Thể lực tốt. Qua đó xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn thành phố. 
Công Phượng trong màu áo CLB Incheon United

Công Phượng “xuất ngoại” để trưởng thành

TP - Thương vụ đầu quân cho Incheon United (K-League) là lần thứ 2 tiền đạo HAGL ra nước ngoài thi đấu. Lần đầu tiên năm 2016, Công Phượng khoác áo Mito Hollyhock với bản hợp đồng bị đánh giá mang nặng yếu tố thương mại. Lần này sẽ khác?
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPMilk Nguyễn Thị Thu Phương trả lời báo chí ở cuộc gặp trao đổi kết quả thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 ngày 29/1.

Nền tảng thể lực của U23 Việt Nam

TPO - Thể lực sung mãn là nền tảng tạo nên hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Và nhắc đến nó, không thể không nói tới chế độ dinh dưỡng của đội bóng, nổi bật là vai trò của nhà tài trợ sữa VPMilk, với nhãn hiệu IQLac Pro.
Một giờ tập thể dục của học sinh tiểu học. Ảnh mang tính minh họa, nguồn Internet

TS Nguyễn Tùng Lâm: Chỉ chăm chăm học văn hóa là lạc hậu

TPO - “Quan điểm chỉ chăm chăm đến học các môn văn hóa mà bỏ quên các môn thể chất là quan niệm lạc hậu, lệch lạc. Nếu không biết phát triển thể chất thì thật là đáng nguy hại. Hiện nay, chúng ta có thể thấy được không ít học sinh béo phì, cận thị, vẹo cột sống vì không biết rèn luyện thường xuyên”- TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch hội Khoa học giáo dục Tâm lý Hà Nội nhận định như vậy về thực trạng dạy và học giáo dục thể chất trong nhà trường hiện nay.