TPO - Ẩn sau những vết côn trùng đốt tưởng chừng vô hại là vô số nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng. Vết đốt của muỗi mang theo mầm bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, Zika,... Vết đốt của ong, kiến có thể gây sưng tấy dữ dội, dị ứng nghiêm trọng. Vết đốt của bọ xít, bọ ve truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản,...
TPO - Muỗi là giống loài cực kỳ khó chịu, chúng phải hút máu để sống. Muỗi gây ra nhiều bệnh vô cùng nguy hiểm cho con người. Trên thế giới nơi nào không có muỗi. Liệu có thể khiến muỗi tuyệt chủng được không?
TPO - Để bắt được những con muỗi truyền bệnh sốt rét, các nhân viên y tế dùng chính thân mình làm mồi nhử. Trong bóng tối, họ kiên trì ngồi yên, phơi đôi chân trần để muỗi đốt.
TP - PGS.TS Đỗ Duy Cường, Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết năm nay sốt xuất huyết (SXH) đến sớm hơn mọi năm. Hiện Trung tâm điều trị cho nhiều ca SXH có dấu hiệu cảnh báo nặng.
TP - Các chuyên gia dịch tễ nhận định tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) năm nay sẽ có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng kéo theo những đợt mưa giông thất thường như ở khu vực Hà Nội hiện nay.
TPO - Các bác sĩ đã loại bỏ một con giun dài 12cm ra khỏi má của một người phụ nữ sau khi bà bị muỗi đốt, cơ quan y tế khu vực Mátxcơva thông báo hôm 1/12.
TPO - Số ca bệnh tăng gấp 7 lần với cùng kỳ năm 2021. Số ca bệnh nặng và tử vong cũng tăng cao. Chuyên gia y tế cảnh báo, dịch sốt xuất huyết còn diễn tiến rất phức tạp, cộng đồng cần nhận biết dấu hiệu trở nặng để nhập viện kịp thời.
TPO - Tờ Der Spiegel hôm 1/11 dẫn số liệu của Viện Robert Koch (RKI) cho biết số ca mắc sốt Tây sông Nile ở Đức năm nay đã tăng gấp hai lần so với năm 2021.
TPO - Dịch sốt xuất huyết (SXH) đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn TPHCM, Tuần qua đã ghi nhận thêm 3 ca tử vong. Ngành y tế khuyến cáo cộng đồng chủ động các biện pháp phòng bệnh.
TPO - Dịch sốt xuất huyết đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn TPHCM khiến số người mắc bệnh, tử vong ở mức cao. Ngành y tế khuyến cáo cộng đồng tăng cường các biện pháp diệt muỗi, phòng tránh nguy cơ mắc bệnh.
TPO - Mặc dù ngành y tế đã nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống nhưng dịch sốt xuất huyết (SXH) vẫn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn TPHCM đã có 18 người chết và hơn 46.000 người mắc SXH, nhiều ca diễn biến nặng.
TPO - Số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn TPHCM tiếp tục duy trì ở mức cao. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 17 trường hợp tử vong, SXH cũng khiến nhiều người rơi vào tình trạng bệnh nặng, nguy kịch.
TPO - Dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn TPHCM bắt đầu có xu hướng giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp với số ca bệnh nặng còn ở mức cao.
TPO - Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đang có chiều hướng gia tăng thêm số ca bệnh.
TPO - Bị muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, bé trai 8 tuổi có cơ địa béo phì nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Suốt 3 tháng nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ đã giúp bệnh nhi vượt qua tình trạng suy đa cơ quan, phục hồi sức khỏe.
TPO - Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết (SXH) đang bùng phát trên diện rộng, Sở Y tế TPHCM đã kêu gọi người dân phản ứng những điểm gây phát sinh muỗi; có thể chụp ảnh, quay video clip, nhắn tin địa chỉ những nơi có nhiều muỗi, nhiều ổ lăng quăng gửi qua ứng dụng “y tế trực tuyến”.
TPO - Ngày 30/6, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) tại “điểm nóng” TPHCM.
TPO - Sự thờ ơ của cộng đồng trong công tác phòng chống sốt xuất huyết là một trong những nguyên nhân dẫn tới bùng phát dịch. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đang thiếu quyết liệt trong kiểm tra, phát hiện các vi phạm để phát sinh ổ dịch, từ đầu năm đến nay mới ra được 9 quyết định xử phạt.
TP - Theo báo cáo nhanh của 4 bệnh viện tuyến cuối chuyên tiếp nhận, điều trị sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn TPHCM ngày 24/6, số ca bệnh nhập viện điều trị đang gia tăng, trong đó có 626 trường hợp đang nằm điều trị nội trú với 82 trường hợp nặng, 50% số bệnh nhân nặng là do các bệnh viện tỉnh chuyển đến do quá khả năng điều trị.
TPO - Cùng với số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng nhanh tại khu vực phía Nam, số ca bệnh nặng cũng tăng theo khiến nhiều trường hợp nguy kịch vì nhập viện trễ.
TPO - BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Hội truyền nhiễm TPHCM đã chia sẻ với phóng viên về mặt lợi và hại của test nhanh sốt xuất huyết (SXH)..
TPO - Để chủ động ngăn chặn nguy cơ sốt xuất huyết xâm nhập, lây lan trong cộng đồng ngành y tế TPHCM yêu cầu tất cả các bệnh viện phải tập trung rà soát bệnh sử đối với tất cả những trường hợp bị sốt về từ vùng có dịch sốt rét đang lưu hành.
TPO - Những ca bệnh nhập cảnh mắc sốt xuất huyết rơi vào nguy kịch đang khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ gia tăng của bệnh sốt rét tại TPHCM. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết, sốt rét là bệnh đang lưu hành tại nhiều tỉnh thành trên cả nước nhưng tại TPHCM bệnh đã được loại trừ từ năm 2020.
TPO - Cả 2 loại truyền nhiễm nguy hiểm là sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) đang diễn biến phức tạp tại TPHCM. Ngành y tế kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sự an toàn cho cả cộng đồng.
TPO - Số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh trên địa bàn TPHCM, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 7 ca tử vong. Ổ dịch đã xuất hiện tại 17 quận huyện và thành phố Thủ Đức, nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng.
TPO - Từ thống kê cho thấy số ca sốt xuất huyết gia tăng, nhất là ở trẻ em, ngành y tế Bình Dương khuyến cáo người dân không chủ quan, tránh nhầm lẫn với bệnh khác khi có biểu hiện tương tự.
TPO - Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn TPHCM đang gia tăng nhanh, năm nay mùa mưa đến sớm nên ngành y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, tăng cường diệt muỗi và lăng quăng để bảo vệ sức khỏe.
TPO - Bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ em là bệnh truyền nhiễm, một tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính hệ thần kinh trung ương chủ yếu do virus gây ra thường gặp ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chưa có điều trị đặc hiệu. Hằng năm có khoảng 67.900 trường hợp viêm não Nhật Bản. Tỉ lệ tử vong 25-30%, khoảng 50% người bệnh sống có di chứng nặng nề.
TPO - Mỗi năm, hơn một triệu người mất mạng vì những loài như muỗi, rắn, hà mã ... và không thể ngờ khi đứng đầu bảng tử thần đó lại là loại côn trùng nhỏ bé: muỗi.