Mưa lớn cản bước Quách Thị Lan ở bán kết 400m rào nữ Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cơn mưa lớn, vận động viên Quách Thị Lan đạt thành tích 56 giây 78, đứng thứ 6 ở lượt chạy đầu tiên bán kết nội dung 400 m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020.

Tại bán kết 400m rào nữ, Quách Thị Lan chạy ở làn số 3, ngay lượt đầu tiên, diễn ra vào lúc 18h35 hôm nay (giờ Việt Nam). Các đối thủ của cô toàn VĐV đến từ châu Âu và châu Mỹ, gồm Amalie Iuel (Na Uy); Carolina Krafzik (Đức); Paulien Couckuyt (Bỉ); Janieve Russel (Jamaica); Dalilah Muhamad (Mỹ); Sage Watson (Canada); Linda Olivieri (Italy).

Ở lần xuất phát đầu tiên, Amalie Luel (Na Uy) phạm quy khi xuất phát sớm hơn các VĐV khác. Các VĐV dự 400m rào nữ nhóm 1 phải xuất phát lại. Amalie Luel không bị truất quyền thi đấu, nhưng thành tích của cô không được tính. Lượt chạy bán kết đầu tiên 400m rào, vì thế, chỉ còn 7 VĐV.

Trời mưa to trên sân vận động quốc gia khiến các VĐV không đạt được thành tích tốt nhất. Kết quả, Quách Thị Lan về đích thứ 6 ở lượt chạy đầu 400m rào nữ, với thời gian là 56 giây 78. Thông số này kém xa so với kết quả của Lan tại vòng loại là 55 giây 71, nằm trong 4 VĐV về đầu ở lượt chạy thứ 3. Kỷ lục cá nhân của VĐV sinh năm 1995 là 55 giây 30, từng giúp cô giành HCV ASIAD 2018 tại Indonesia.

Mưa lớn cản bước Quách Thị Lan ở bán kết 400m rào nữ Olympic Tokyo ảnh 1

Quách Thị Lan (giữa) thi đấu bán kết 400m rào nữ

Tại bán kết 400m rào nữ, 24 VĐV được chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm lấy hai người nhanh nhất vào chung kết. Hai suất vé vớt sẽ dành cho hai VĐV có thành tích tốt nhất trong số 18 người còn lại.

Hai suất trực tiếp vào bán kết ở lượt chạy đầu thuộc về đương kim vô địch Olympic 400m rào nữ, nhà vô địch thế giới tại Doha (Qatar) 2019 Dalilah Muhamad (Mỹ) về đích đầu tiên với thời gian 53 giây 30, và Janieve Russel (Jamaica) với thông số 54 giây 10.

Dù dừng bước, đây vẫn là kỳ Thế vận hội thành công của Quách Thị Lan. Cô gái quê Thanh Hoá đi vào lịch sử với tư cách VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam vào đến bán kết một nội dung chạy có đấu loại tại Olympic.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.