Olympic Tokyo: VĐV Hà Lan vấp ngã vẫn về nhất đường chạy 1.500m

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sifan Hassan giành chiến thắng ở vòng loại cự ly 1.500m, dù cô bị vấp ngã và để các đối thủ bỏ lại phía sau khá xa.

Ở vòng loại nội dung 1.500m nữ của môn điền kinh sáng nay, VĐV Edinah Jebitok của Kenya bất ngờ vấp ngã ở vòng đua cuối cùng. Sifan Hassan của Hà Lan chạy ngay phía sau, va chạm vào và cũng ngã theo.

Hassan nhanh chóng đứng lên để tiếp tục cuộc đua, nhưng tất cả các đối thủ khác đã vượt qua cô. Đến khi còn 300m, cô vẫn còn ở vị trí thứ 11. Chân chạy người Hà Lan sau đó bắt đầu tung cú nước rút thần kỳ, vượt qua từng người một để cán đích đầu tiên sau 4 phút 05 giây 17 giây, nhanh hơn người về nhì Jessica Hull (Australia) 0,11 giây.

Trong khi đó, Jebitok về thứ 12 với thành tích 4 phút 10 giây 12, trong khi chỉ 6 VĐV đứng đầu nhóm này được vào bán kết. Tuy nhiên, trọng tài vẫn cho Jebitok quyền dự thi bán kết diễn ra vào tối 4/8.

Olympic Tokyo: VĐV Hà Lan vấp ngã vẫn về nhất đường chạy 1.500m ảnh 1
Olympic Tokyo: VĐV Hà Lan vấp ngã vẫn về nhất đường chạy 1.500m ảnh 2

Sifan Hassan (áo cam) vấp ngã nhưng vẫn cán đích đầu tiên

Sifan Hassan sinh ra ở Ethiopia vào năm 1993, đến Hà Lan tị nạn năm 2008, thời điểm cô 15 tuổi. Cuối năm 2013, Hassan được cấp quốc tịch Hà Lan và điều này cho phép cô đại diện Hà Lan tham gia các giải đấu quốc tế.

Sifan Hassan từng giành cú đúp HCV ở cự ly 1.500m và 10.000m giải vô địch thế giới 2019, nhưng chưa từng bước lên đỉnh vinh quang ở đấu trường Olympic.

Tại Olympic Rio 2016, Hassan dính chấn thương, những vẫn đứng thứ 5 nội dung 1.500m. Tại Thế vận hội năm nay, cô là ứng cử viên hàng đầu cho cả 3 cự ly ở các nội dung 1.500m, 5.000m và 10.000m.

MỚI - NÓNG